Hà Nội: Hơn 200 chiến sỹ an ninh tham gia hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Ngày 16/5, hơn 200 đoàn viên, thanh niên Tổng cục An ninh II - Bộ Công an đã tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo trong chương trình “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời để lại”.

Các chiến sỹ an ninh hào hứng tham gia chương trình.

Các chiến sỹ an ninh hào hứng tham gia chương trình.

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời để lại” là chương trình do Ban thường vụ Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014). Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao tinh thần xung kích tự nguyện, chung sức vì cộng đồng cho các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Tổng cục trong việc tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, phát huy truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên - Ủy viên Ban thường Vụ Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị an ninh II (A94) đánh giá cao các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Tổng cục nói chung cũng như hoạt động hiến máu nhân đạo cứu người nói riêng.

Các chiến sỹ an ninh hào hứng tham gia chương trình.

Hiểu rõ sự quý giá và cần thiết của máu, nhằm đảm bảo nguồn dự trữ cho ngân hàng máu để các y, bác sỹ giành lại sự sống cho người bệnh, tham gia hiến máu nhân đạo đợt này không chỉ có đoàn viên, thanh viên, mà còn có cả lãnh đạo các cục nghiệp vụ cũng tích cực tham gia.

Theo đại diện ban tổ chức, trong ngày hôm nay, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ của Tổng cục đã đăng ký tự nguyện tham gia hiến máu, dự kiến sẽ bổ sung khoảng hơn 100 đơn vị máu vào quỹ dự trữ cung cấp cho Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Được biết, hiến máu nhân đạo là một trong chuỗi các hoạt động thiết thực Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh II nhằm hướng tới mục tiêu: Thanh niên tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phát huy truyền thống cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Tiến Nguyên