PhotoStory

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi

Thực hiện: Minh Nhật - Mạnh Quân

(Dân trí) - Thời gian gần đây, số ca mắc sởi ở trẻ nhỏ ở Hà Nội gia tăng mạnh. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, biến chứng viêm phổi, thậm chí suy hô hấp phải thở máy.

Thấy con trai 8 tháng tuổi có dấu hiệu bị sốt, chị T. (Tây Mỗ, Hà Nội) vội đưa đi khám. Kết quả xác định cháu bé bị sốt virus và được hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau, tình trạng của bé không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 1

"Con sốt cao, mắt sưng đỏ, khó thở, bụng phập phồng mạnh, nổi nhiều chấm đỏ. Tôi hốt hoảng đưa cháu nhập viện ngay", chị T. chia sẻ.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, cháu bé được xác định mắc sởi và được chuyển ngay lên khu vực cách li điều trị sởi.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 2

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trưởng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội - thời điểm nhập viện, bệnh nhi có tình trạng suy hô hấp. Các y bác sĩ đã ngay lập tức hỗ trợ thở oxy cho cháu bé cũng như áp dụng phác đồ điều trị sởi.

Sau 4 ngày điều trị, cháu bé tiến triển tốt, đã cai thở oxy, dự kiến có thể xuất viện trong 2 ngày tới.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 3

Theo TS.BS Đỗ Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội - thời gian qua, số lượng bệnh nhi mắc sởi đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện có sự gia tăng mạnh.

"Tính từ khi thành lập (tháng 10/2024) đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 300 trường hợp bệnh nhi đến viện có chẩn đoán sởi, trong đó có hơn 200 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú", bà Thúy Nga thông tin.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 4

Các bé mắc sởi phải nhập viện phần lớn bị các vấn đề biến chứng viêm phổi, có những trẻ viêm phổi nặng, suy hô hấp phải thở máy. Ngoài ra, một số ít trẻ bị viêm não hoặc biến chứng viêm đa cơ quan, nhiễm trùng huyết.

Theo bà Nga, hầu hết các trẻ mắc sởi phải nhập viện đều chưa tiêm vaccine hoặc tiêm vaccine chưa đầy đủ.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 5
Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 6

Các bệnh nhi mắc sởi ở nhiều lứa tuổi, nhưng nhóm trẻ dưới một tuổi có tỷ lệ nhập viện cao hơn hẳn.

Các bệnh nhi khi đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi Hà Nội nếu có dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, phát ban, có hạt kopilk trong miệng... sẽ được chỉ định xét nghiệm sàng lọc. Nếu kết quả dương tính sẽ được đưa lên đơn vị điều trị sởi.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 7

Bệnh viện Nhi Hà Nội đã bố trí riêng một đơn vị chuyên điều trị sởi ở tầng 4, cách ly với các khu điều trị khác.

Khu vực này đang điều trị cho khoảng 30 bệnh nhi mắc sởi, trong đó có khoảng 10 bệnh nhi có tình trạng nặng phải can thiệp thở oxy hoặc thở máy không xâm nhập CPAP.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 8

Bệnh nhi H. mới 4 tháng tuổi, là trường hợp nặng nhất đang được điều trị tại đơn vị này. Theo bác sĩ Trưởng, cháu bé nhập viện vào ngày 18/3 trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao, nổi ban đỏ, nhiều gỉ mắt, loét miệng, ho.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 9
Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 10

"Bệnh nhi không đáp ứng với thở oxy thông thường, chúng tôi phải cho cháu thở bằng máy không xâm nhập. Hiện tại, bệnh nhi đang được điều trị bằng phác đồ bệnh nhân sởi nặng hỗ trợ kháng thể thụ động, dùng kháng sinh điều trị nhiễm trùng và có nhiều phương pháp điều trị hỗ trợ khác như: vitamin A, men tiêu hóa, thuốc long đờm", bác sĩ Trưởng phân tích.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 11

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Trưởng, với các bệnh nhân sởi nặng thì việc kết hợp các phương pháp chăm sóc, điều trị không dùng thuốc như vỗ rung, hút đờm tích cực, chăm sóc tình trạng viêm phổi, viêm kết mạc, viêm loét họng, bổ sung dinh dưỡng... là cực kỳ quan trọng.

Hà Nội: Bên trong khu điều trị trẻ suy hô hấp, biến chứng nặng vì sởi - 12

Từ đầu năm đến nay, đơn vị này cũng đã tiếp nhận điều trị nhiều trẻ mắc sởi có bệnh lý nền như sinh non, bệnh phổi mạn, bệnh di truyền (teo cơ tủy, tan máu bẩm sinh) thành công.

Theo bà Thúy Nga, để ứng phó với tình trạng sởi diễn biến phức tạp, giải pháp quan trọng nhất là tiêm chủng phòng bệnh để tạo được miễn dịch cộng đồng.

Ngoài ra, các biện pháp hỗ trợ khác như: Đeo khẩu trang, vệ sinh tay trong các sinh hoạt hàng ngày, hạn chế đến nơi đông người sẽ giúp tăng cường giá trị phòng bệnh.

Ảnh: Mạnh Quân