Hà Nam có 8 ca Covid-19 ra viện, Nam Định thêm F0 liên quan BV Việt Đức

Đức Văn

(Dân trí) - Trong ngày 7/10, tỉnh Hà Nam có 8 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị bình phục và đã xuất viện. Hà Nam cũng ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, tính đến 17 giờ ngày 7/10, Hà Nam công bố thêm 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trong đó, có 13 ca trong khu vực cách ly; 8 ca phong tỏa; 3 ca chưa xác định nguồn lây.

Hà Nam có 8 ca Covid-19 ra viện, Nam Định thêm F0 liên quan BV Việt Đức  - 1

Một chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa áp dụng Chỉ thị số 16 trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9, đến 17 giờ ngày 7/10, Hà Nam ghi nhận 550 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Trong ngày 7/10, có 8 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị bình phục, ra viện, tổng số bệnh nhân phục hồi kể từ 19/9, là 10 bệnh nhân.

Tại Nam Định, trong ngày 7/10, tỉnh này ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, 3 trong số 4 bệnh nhân xác định mắc Covid-19 ở Nam Định trong ngày 7/10, là từ TP.HCM trở về Nam Định. Trường hợp còn lại là nam BN 823059 (SN 1990), trú xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, ngày 28/9, bệnh nhân này lái xe đón vợ chồng BN 791038 (trở về từ Bệnh viện Việt Đức) từ Chốt kiểm dịch huyện Mỹ Lộc về Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu cách ly y tế. Ngày 30/9, được cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu ngay sau khi ghi nhận vợ chồng BN 791038 dương tính. Kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2 đều âm tính; lần 3 vào ngày 6/10, cho kết quả khẳng định dương tính. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Tại Thái Bình, trong 24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 1.853 mẫu, trong đó 726 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 1.127 mẫu test nhanh, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.