“Giật mình” vì phải ký cam kết trước khi tiêm ngừa viêm gan B

(Dân trí) - Sau khi sinh tại bệnh viện phụ sản Mêkông nhiều ông bố bà mẹ đã “giật mình” vì bị yêu cầu ký cam kết trước khi chích ngừa viêm gan B cho trẻ. Dòng chữ “gia đình chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này” gây hoang mang dư luận.

Theo nội dung phản ánh đến Dân trí, anh Nguyễn Văn D. chia sẻ: “Thông tin nhiều trẻ tử vong sau khi chích ngừa viêm gan B thời gian gần đây khiến gia đình tôi rất lo lắng. Trước ngày vợ sinh nở, chúng tôi đã đắn đo vì không biết có nên chích ngừa viêm gan B cho con hay không. Ngày 29/7 vợ tôi sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện phụ sản Mêkông, sau khi bé chào đời gia đình tôi được nhân viên y tế mời vào phòng tư vấn.”

Mẫu cam kết trước khi chích ngừa viêm gan B cho bé của bệnh viện phụ sản Mêkông
Mẫu cam kết trước khi chích ngừa viêm gan B cho bé của bệnh viện phụ sản Mêkông

“Tại đây sau khi giải thích các nguy cơ có thể gặp phải khi chích ngừa tôi bị yêu cầu ký vào “Giấy đăng ký tự nguyện tiêm ngừa cho trẻ sơ sinh” với nội dung: “Sau khi nghe bác sĩ giải thích về lợi ích và những tác dụng phụ có thể có sau chích ngừa viêm gan siêu vi B, tôi đồng ý chích ngừa ENGERRIX B và HEPA BIG.” Dòng cuối của cam kết trên ghi rõ: “Gia đình chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này.” Nếu ký vào bản cam kết trên, chẳng khác nào gia đình tôi tự nguyện mang bé vào chỗ nguy hiểm còn bệnh viện thì hoàn toàn “vô can” nếu tai biến xảy ra.

Không chỉ mình anh Nguyễn Văn D. những ngày qua, nhiều bạn đọc khác cũng phản ánh đến Dân trí với nội dung tương tự. Trước vấn đề trên, trao đổi với đại diện Dân trí, ông Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc điều hành bệnh viện phụ sản Mekong, cho biết: “Việc đề nghị gia đình bệnh nhân ký cam kết trước khi chích ngừa chúng tôi đã tiến hành từ lâu chứ không chờ nhiều ca tử vong liên quan đến chích ngừa viêm gan B bệnh viện mới đặt ra quy định này.”

Quy định cam kết trước chích ngừa khiến phụ huynh giật mình
Quy định cam kết trước chích ngừa khiến phụ huynh giật mình

Cũng theo lý giải của ông Ảnh: “Việc ký giấy chỉ đơn giản là sự thỏa thuận theo nghĩa gia đình đồng ý để bệnh viện chích ngừa viêm gan B cho trẻ, khi các vấn đề liên quan đến chích ngừa xảy ra chúng tôi vẫn chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Trả lời câu hỏi “Bộ Y tế có quy định nào về việc yêu cầu sản phụ hoặc gia đình phải ký cam kết khi chích ngừa viêm gan B cho trẻ hay không?” ông Nguyễn Văn Ảnh cho biết: “Ngành Y tế không đặt ra quy định này nhưng cũng không cấm. Để chặt chẽ hơn trong công tác quản lý chích ngừa bệnh viện phụ sản Mêkông đã đề nghị gia đình thực hiện thao tác trên.”

Qua nội dung trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Ảnh cho biết việc yêu cầu gia đình trẻ sơ sinh ký giấy trước khi chích ngừa bệnh viện đã tiến hành từ lâu. Tuy nhiên, ông Ảnh không thể xác định được chính xác thời gian “lâu” của cảm kết này được thực hiện cụ thể thời gian nào. Trong khi đó, bạn đọc Lê Thị Thanh Tr. người từng sinh con vào tháng 8/2012 cho Dân trí biết: “Khi tôi sinh tại đây không thấy bác sĩ yêu cầu ký bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến chích ngừa viêm gan B của bé. Đến khi xuất viện gia đình mới nhận được cuốn sổ xác nhận bé đã được chích ngừa lao và viêm gan B. Phải đến khi chích ngừa 5 trong 1 bác sĩ mới yêu cầu tôi ký cam kết trẻ không bị bệnh hoặc sốt.”

Vân Sơn