Giảm hút thuốc lá, giảm bệnh?
(Dân trí) - “Các chiến dịch truyền thông thường chỉ ra rằng: càng giảm số điếu thuốc hút mỗi ngày sẽ càng giảm được các nguy cơ bệnh tật do thuốc lá gây ra nhưng nghiên cứu của chúng tôi lại cho kết quả ngược lại”, TS Bjartveit, cựu Giám đốc TT Sức khỏe quốc gia (Oslo, Norway) mở đầu bài phát biểu.
“Những người nghiện thuốc lá nên bỏ thuốc hoàn toàn - không có gì tốt hơn cho sức khỏe của bạn bằng việc bỏ hút thuốc”, TS Kjell Bjartveit, khẳng định.
Trong 20 năm nghiên cứu với 51.000 người Norway (20 - 34 tuổi) tham gia, Bjartveit và cộng sự đã nghiên cứu những tác động của việc giảm lượng thuốc hút với tỉ lệ tử vong do tim mạch, ung thư phổi và các bệnh ung thư liên quan đến thuốc lá. Mục tiêu của nghiên cứu là: xác định những lợi ích sức khỏe khi một người nghiện thuốc lá nặng (hút từ 15 điếu/ngày trở lên)giảm một nửa hoặc nhiều hơn số thuốc hút mỗi ngày.
Đối tượng tham gia nghiên cứu đều là những người nghiện thuốc và có dấu hiệu bị các bệnh tim mạch khi bắt đầu tham gia dự án và được kiểm tra tổng thể lại sau đó 20 năm.
Kết quả cho thấy: Việc giảm lượng thuốc hút mỗi ngày dù ở mức nào cũng không hề mang lại bất kỳ lợi ích sức khỏe nào. Tức là tỉ lệ tử vong sớm do các bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh khác giữa những người nghiện thuốc lá nặng tiếp tục duy trì thói quen của mình với những người cắt giảm một nửa, thậm chí hơn thế không hề khác nhau. Kết quả này tương tự nhau trên cả nam và nữ.
“Nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng rất rõ rằng cách duy nhất để ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ do thuốc lá là con người phải bỏ thuốc hoàn toàn”, TS Bjartveit kết luận.
Hút thuốc dẫn tới cái chết được báo trước. Thêm vào đó, nó được xem là một yếu tố quan trọng dẫn tới đau tim, đột quỵ và một số loại ung thư cũng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Các chuyên gia sức khỏe ước tính, tỉ lệ tử vong vào năm 2020 sẽ là khoảng 10 triệu người/năm.
Thu Phương
Theo Reuters





