Lâm Đồng:
Theo thông tin ban đầu, ngày 13/10, chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) được người nhà đưa nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng sức khỏe tốt.
Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định sản phụ chuẩn bị sinh con lần thứ 2, không có dấu hiệu sức khỏe bất thường nên để nằm chờ theo dõi. Đến 20h cùng ngày, ca trực xác nhận khám lại bệnh nhân có sức khỏe tốt (chưa chuyển dạ).
Theo người nhà của sản phụ, đến hơn 2h sáng ngày 14/10, chị H. thấy bụng lâm râm đau và sau đó vỡ ối tại phòng chờ sanh. Khi chồng đưa chị vào phòng sanh thì không có bác sĩ, y tá, chỉ có thực tập sinh ngồi ở bàn. Sản phụ phải tự leo lên bàn sanh và nhờ một thực tập sinh đi gọi bác sĩ.
Phải ít phút sau, một số y tá và hộ lý tới phòng sinh hỗ trợ sản phụ sinh thường. Sau đó, bác sĩ gọi chồng chị H. vào và nói bé không sống được.
Gia đình sản phụ cho rằng, sự chậm trễ trong việc đưa bệnh nhân lên bàn sinh khiến cho bé sơ sinh vừa chào đời đã tử vong. Ngày 16/10, lãnh đạo bệnh viện cùng e kíp ca trực phụ sản đã có buổi làm việc về vụ việc đáng tiếc trên.
Theo bác sĩ Phạm Quang Hoa (đại diện kíp trực) cho biết, khoảng 3h10 ngày 14/10, bệnh nhân vỡ ối nên các bác sĩ đã đưa vào phòng sinh. Sau đó khoảng 25 phút thì cháu bé được sinh nhưng đã tử vong. Qua khám xét, tiên lượng sinh thường cho bệnh nhân theo đầy đủ quy trình nhưng sản phụ chuyển dạ quá nhanh, sau khi cháu bé ra đời không có phản xạ, tim không đập.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho rằng: "Tai biến sản khoa diễn biến rất nhanh, bất thường nên tiên lượng khó khăn. Trong trường hợp này ca trực không tiên lượng được ca nặng của bé (suy thai cấp tính). Hiện, sản phụ H. đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện”.
Hiện chưa xác định được nguyên nhân cháu bé tử vong. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đang tổ chức cuộc họp nhằm phân tích xác định vụ việc.
Trước mắt, bệnh viện đã cử người thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau về sự mất mát này đối với người nhà nạn nhân. Nguyên nhân dẫn tới tử vong ở cháu bé vẫn đang chờ hội đồng y khoa xác định.
Minh Anh
(Dân trí) - Các nhà khoa học có lẽ đã tìm ra một cách sáng tạo để tiêu diệt các tế bào ung thư trong bệnh bạch cầu tủy cấp - một bệnh ung thư máu, đồng thời bảo vệ và tái tạo các tế bào hồng cầu khoẻ mạnh.
Thứ tư, 18/10/2017 - 09:02
Thông tin trên vừa được BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc trung tâm dinh dưỡng TPHCM đưa ra tại buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với cán bộ hội, hội viên phụ nữ năm 2017 diễn ra vào sáng 17/10.
Thứ tư, 18/10/2017 - 07:27
Bệnh nhân nam bị đau bụng, nôn mửa kéo dài, được nhiều cơ sở y tế chẩn đoán, điều trị bệnh đau dạ dày. Tuy nhiên, sự thật, bệnh nhân bị nhiễm giun lươn.
Thứ tư, 18/10/2017 - 05:02
Từ khi chính thức áp dụng hệ thống thông tin tiêm chủng trên toàn quốc, hệ thống bước đầu đạt được những thành quả tích cực, góp phần cung cấp ứng dụng kỹ thuật số vào việc chăm sóc sức khỏe cơ bản, giúp nhân viên y tế tối ưu hóa thời gian và bà mẹ cùng trẻ em dễ dàng tiếp cận các vắc-xin thiết yếu.
Thứ tư, 18/10/2017 - 04:37
(Dân trí) - Sau khi sinh, sản phụ bị xuất huyết ào ạt, tính mạng tựa nghìn cân treo sợi tóc do nhau không bong dẫn tới lộn tử cung.
Thứ tư, 18/10/2017 - 04:32
(Dân trí) - Chiều 17/10, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định nếu duy trì chính sách giảm sinh quá lâu sẽ để lại những hệ lụy mà để giải quyết những hệ lụy này sẽ rất khó khăn.
Thứ ba, 17/10/2017 - 08:43
(Dân trí) - Chiều 17/10, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Việt Nam cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức rất nghiêm trọng, tăng nhanh. Hiện nay chỉ thiếu mấy trăm nghìn phụ nữ nhưng đến 2050 nước ta sẽ thiếu khoảng 2,3-4,3 triệu phụ nữ.
Thứ ba, 17/10/2017 - 08:40
(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Bệnh viện bị tố chậm chuyển viện dẫn đến bệnh nhân bị cưa chân”, ngày 17/10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai đồng ý hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân Lý Thanh Trường.
Thứ ba, 17/10/2017 - 02:05
(Dân trí) - Khá nhiều người khi qua một độ tuổi nhất định sẽ bị đau lưng vào lúc này hay lúc khác, có thể là đau dai dẳng âm ỉ hoặc dữ dội đột ngột. Mặc dù đau lưng không mấy dễ chịu nhưng thường thì không đáng lo ngại. Trên thực tế, đau lưng thường tự hết trong vòng 6 tuần.
Thứ ba, 17/10/2017 - 12:12
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế mới đây đã báo cáo hoạt động về công tác phòng chống tác hại thuốc lá với Chính phủ. Theo đó, tình hình sử dụng thuốc lá của người Việt đang có xu hướng giảm xuống là một tín hiệu mừng, sau 4 năm Luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực.
Thứ ba, 17/10/2017 - 09:59
(Dân trí) - Theo BS Trần Nguyên Hà, Trưởng khoa Nội 4, BV Ung bướu TPHCM, ung thư vú hiện nằm trong top 5 các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ Việt Nam và dự đoán sẽ vươn lên đứng đầu. Bởi so với các nước, tỷ lệ mắc hiện thấp nhưng xu hướng tăng nhanh hơn.
Thứ ba, 17/10/2017 - 08:36
(Dân trí) - Lấy bật lửa mồi thuốc lá xong, người đàn ông cất lại vào túi quần. Kéo hơi thuốc xong ông đặt tay lên đùi thì cả vùng kín bất ngờ phát hỏa. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định “súng” của bệnh nhân đã bỏng nặng, có thể ảnh hưởng đến khả năng “chiến đấu”.
Thứ ba, 17/10/2017 - 07:20
(Dân trí) - Trong Dự thảo luật chuyển đổi giới tính đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến, cá nhân được yêu cầu can thiệp y học để chuyển đổi giới tính khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện gồm: có giới tính sinh học hoàn thiện; Được kiểm tra tâm lý và xác nhận của chuyên gia; đủ 19 tuổi trở lên; là người độc thân…
Thứ ba, 17/10/2017 - 06:53
(Dân trí) - Thời gian trung bình trước khi tăng giá viện phí người bệnh chỉ nằm viện 5 ngày nhưng sau tăng giá thời gian bệnh nhân nằm viện kéo dài lên đến 7 ngày, dẫn tới bội chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Thứ ba, 17/10/2017 - 05:10
(Dân trí) - Ngày 16/10, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cùng với Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã lên huyện Nam Trà My kiểm tra công tác điều trị, phòng chống dịch bạch hầu tại huyện này. Đến hôm nay, chưa phát hiện thêm ca bệnh bạch hầu mới.
Thứ hai, 16/10/2017 - 08:15
(Dân trí) - Ths.BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại khoa đang điều trị hai ca bệnh rất hi hữu, bị uốn ván vì gà mổ và lợn đạp gây xước da. Bình thường, uốn ván là căn bệnh do tai nạn, lao động hoặc giẫm phải đinh, cành cây mục…
Thứ hai, 16/10/2017 - 03:35
(Dân trí) - Nếu lần tới chẳng may bị vết thương chảy máu ở tay, hãy nhớ kỹ thuật này để giữ miếng dán vết thương lâu hơn.
Thứ hai, 16/10/2017 - 02:16
(Dân trí) - Uống đủ nước sẽ giúp ích cho da, cơ và khớp. Nước giúp các tế bào của cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng và chống nhiễm trùng. Uống một vài ly nước ấm hoặc nước nóng mỗi ngày còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.
Thứ hai, 16/10/2017 - 01:05
(Dân trí) - Một ca bệnh cảnh hiếm gặp vừa được các bác sỹ ở bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) can thiệp bằng được phẫu thuật bơm xi măng bước đầu cải thiện tốt tình trạng tuần hoàn tại ngón tay 3 và giảm đau rõ rệt.
Thứ hai, 16/10/2017 - 11:29
Đời sống kinh tế xã hội Đất nước đã chuyển biến đáng kể theo xu hướng tốt hơn! Câu hỏi “hôm nay ăn gì để khỏe, để đẹp?” có thể trở thành câu hỏi của hầu hết các bà nội trợ từ bình dân đến giàu có.
Thứ hai, 16/10/2017 - 10:38
(Dân trí) - Khi đang ăn bột, bé Ngô Tuấn T. (7 tháng tuổi, Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị sặc, ho sặc sụa, rồi nhanh chóng xuất hiện tình trạng khó thở, tím tái. Hình ảnh nội soi phế quản sau đó cho thấy trong phổi của bệnh nhân chứa rất nhiều dịch lẫn bột thức ăn màu trắng mà bệnh nhân đã hít vào.
Thứ hai, 16/10/2017 - 10:31
(Dân trí) - Theo PGS.TS. Lê Thị Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để trẻ phát triển chiều cao tối đa và cân nặng hợp lý khi dậy thì, giai đoạn tiền dậy thì cần được đầu tư đúng mức.
Thứ hai, 16/10/2017 - 07:58
(Dân trí) - Thông thường, chính đôi mắt sẽ phát ra những dấu hiệu về sự thay đổi tình trạng sức khoẻ của cơ thể. Dưới đây là những dấu hiệu đó.
Thứ hai, 16/10/2017 - 05:09
(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát triển một loại phân tử nhỏ trực tiếp kích hoạt quá trình “tự sát” của tế bào ung thư mà không gây tổn hại cho tế bào khỏe mạnh.
Thứ hai, 16/10/2017 - 04:29