Gần 50% tai biến sản khoa xảy ra tại các cơ sở y tế

(Dân trí) - Sáng 16/12, tại Đà Nẵng, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Theo thống kê của Ban thẩm định tử vong mẹ các tỉnh, thành, 9 tháng đầu năm 2014, có 148 ca tử vong mẹ. Trong đó, tử lệ tử vong mẹ được thẩm định (có biên bản) đạt 56,1%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (36,8%). Như vậy, các giải pháp quyết liệt triển khai trong năm 2014 đã đóng góp đáng kể vào việc giảm số ca tử vong mẹ so với cùng kỳ năm 2013 (148 ca tử vong mẹ so với 172 ca).

Trong tổng số tử vong mẹ, nguyên nhân trực tiếp chiếm 52,7%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2013. Tuy cần theo dõi thêm xu hướng trong vài năm tới nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu cải thiện trong năm 2014 về công tác cấp cứu sản khoa.

Hội nghị được tổ chức tại Đà Nẵng sáng 16/12
Hội nghị được tổ chức tại Đà Nẵng sáng 16/12

Có tới gần 48% tai biến xảy ra tại các cơ sở y tế. Điều này thể hiện rõ tầm quan trọng của việc theo dõi sản phụ.

Hơn 54% tử vong mẹ xảy ra ở thời điểm trong chuyển dạ và trong vòng 1 ngày sau đẻ. Đây là khoảng thời gian rất đáng lưu ý trong quá trình tiếp nhận và chăm sóc, cấp cứu sản phụ.

Tử vong mẹ do tai biến trong sản khoa được ghi nhận là 78 ca, giảm 34 ca so với năm 2013. Trong số tử vong do các nguyên nhân trực tiếp, chảy máu vẫn chiếm tỷ lệ cao (53,8%), nhiễm khuẩn chiếm 10,3%, tắc mạch ối chiếm 16,7%, tiền sản giật/sản giật là 12,8%, thấp nhất là vỡ tử cung chiếm 1,3%.

Tỷ suất mắc tai biên sản khoa/1.000 ca đẻ 9 tháng đầu năm 2014 là 3,65/1.000, không giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Các vùng có tỷ suất tai biến sản khoa cao so với cả nước là Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Các tai biến sản khoa thường gặp vẫn là chảy máu, tắc mạch ối và sản giật.

Theo số liệu báo cáo của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản các tỉnh/thành, trong 9 tháng năm 2014, số tử vong chu sinh là 9.104 ca. Các vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên có số tử vong chu sinh giảm. Tử vong chu sinh là một chỉ số khó thu thập đầy đủ theo hệ thống báo cáo thường quy. Vì vậy, cũng giống như tử vong mẹ, cần tiến hành điều tra, nghiên cứu để có thể thu nhập số liệu chính xác hơn.

Khánh Hồng