Đồng Nai cách ly tập trung 2 trường hợp F1 của bệnh nhân 1347

Khoa Nam

(Dân trí) - Chiều 1/12, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, xác nhận đã cách ly 2 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 (giáo viên dạy tiếng Anh tại TPHCM).

Theo thông tin từ bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, 2 trường hợp được xác định là F1 của bệnh nhân 1347 đều là nhân viên của quán cà phê Highland Vạn Hạnh Mall (quận 10, TPHCM) và có tiếp xúc với người thầy giáo (bệnh nhân 1347) khi người này đến uống cà phê.

Đồng Nai cách ly tập trung 2 trường hợp F1 của bệnh nhân 1347 - 1

Cả 2 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 ở TPHCM đều đã được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để cách ly theo dõi

Trong đó, theo xác minh của Sở Y tế Đồng Nai, trường hợp của chị L.N.Q.N. (sinh năm 1996, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa) có liên quan trực tiếp đến bệnh nhân 1347 làm việc tại Highland coffee (quận 10, TPHCM). Vào 2h ngày 30/11, chị N. đi xe máy về nhà tại phường Hòa Bình và không đi đâu.

Tại đây, chị N. có tiếp xúc với bố mẹ là F2. Đến 17h chiều 30/11, Trung tâm Y tế TP Biên Hòa đã đưa chị N. đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi, còn lại 2 trường hợp F2 là bố và mẹ chị N. đã cho cách ly tại nhà, đồng thời tiến hành phun khử trùng khu vực.

Trường hợp thứ 2 là chị L.T.A (sinh năm 1998, ngụ huyện Xuân Lộc) cũng đã được xác định có tiếp xúc với 5 người khác (F2). Hiện chị A. cũng đã được đưa vào Bệnh viện Phổi để tiến hành cách ly, theo dõi. Riêng 5 người (F2) được yêu cầu cách ly tại nhà và phun thuốc khử trùng khu vực nhà ở.

Cũng trong ngày 1/12, ông Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và mọi người dân cần phải đề cao cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K "Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế" để phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là ngành y tế khi phát hiện ca bệnh phải nhanh chóng tập trung nguồn lực để thực hiện ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch triệt để, không để dịch bệnh bùng phát.