Diệt gián, hại con

Do trong nhà xuất hiện nhiều gián, chị Lê Mỹ Thư (Trần Đăng Ninh, Hà Nội) liền ra chợ mua một túi viên băng phiến về rải trong các góc nhà để đuổi gián đi.

không may, hai đứa con của chị trong lúc chơi đồ hàng đã nhìn thấy mấy viên này. Nghĩ là thuốc, cô chị cho cô em uống, giả vờ làm bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Chị Thư phát hiện ra và ngay lập tức phải đưa con đi cấp cứu.

 

Lời bàn: Sử dụng băng phiến một cách bất cẩn như thế dễ gây nên những tai họa kiểu này. Hiện nay, đã có nhiều sản phẩm không mùi dưới dạng những gói nhỏ, đặt trên giá hoặc treo trên thanh treo giữa các ngăn tủ.

 

Viên long não hay thông tuyết có tác dụng lâu dài và tốt hơn băng phiến. Có thể áp dụng mẹo nhỏ sau: Đặt những túi may bằng vải mutxơlin đựng vỏ chanh khô hoặc những miếng bông thấm nước chứa tinh dầu oải hương, húng, hương thảo, trắc bách diệp, kinh giới hoặc rượu long não xen giữa quần áo. Cần lưu ý về đồ len, phải giặt sạch trước khi xếp vào tủ vì côn trùng rất thính với đồ len bám hơi người.

 

Theo PGS.TS Trịnh Lê Hùng

Kiến thức