Đẻ mổ là do thiếu vitamin D

(Dân trí) - Những thai phụ mà cơ thể thiếu hụt lượng vitamin D cần thiết sẽ có nguy cơ đẻ mổ cao gấp 4 lần so với các thai phụ khác.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Clinical Endocrinology & Metabolism, đã lý giải lý do tại sao thiếu hụt có thể gây ra các vấn đề liên quan đến sinh nở. Một trong những giả thuyết được đưa ra là lượng vitamin D trong cơ thể ở mức thấp có liên quan với tình trạng yếu cơ, dẫn đến thai phụ không có khả năng sinh nở tự nhiên.

 

Ngoài ra, thiếu hụt vitamin D còn có thể dẫn tới chúng tiền sản giật – một rối loạn thai kỳ nghiêm trọng đòi hỏi phải sinh mổ cấp cứu.

 

Nếu không thuộc nhóm lớn tuổi, mang thai, ít tiếp xúc với ánh nắng, ăn ít thịt cá thì không nên uống vitamin D bổ sung và trong trường hợp phải uống, liều dùng là 10mcg/ngày.

 

Minh Thu

Theo Dailymail

 

Dòng sự kiện: Mang thai