Đạp vỏ ốc, bệnh nhân tiểu đường phải tháo khớp bàn chân

(Dân trí) - Ít ngày sau khi đạp phải vỏ ốc trong lúc làm ruộng, vết thương sưng tấy chảy mủ. Khi ông T. đến bệnh viện thì chân đã bị hoại tử. Bác sĩ đã buộc phải tháo bỏ khớp nửa bàn chân trái để giữ lại sinh mạng cho người bệnh.

Nạn nhân vụ việc trên là ông Bùi Văn T. (58 tuổi, ngụ tại huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang). Theo thông tin từ gia đình cho hay, trong lúc làm ruộng ông T. đạp phải vỏ ốc làm trầy xước bàn chân trái. 

Cho rằng, vết thương không nguy hiểm nên ông T. chỉ mua thuốc sát trùng. Tuy nhiên, ít ngày sau vết thương sưng đỏ và đau nhức, song thay vì đưa ông T. đến bệnh viện người nhà lại tiếp tục mua thuốc giảm đau về tự điều trị.

Không biết bản thân bị tiểu đường dẫn tới chủ quan khiến ông T mất nửa bàn chân
Không biết bản thân bị tiểu đường dẫn tới chủ quan khiến ông T mất nửa bàn chân

Đến khi vết thương bị bầm tím, chảy mủ, thân nhiệt tăng cao, gia đình mới vội vàng đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra rồi tiếp tục chuyển đến bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn - ITO ngày 5/3. Tại đây, qua các kết quả xét nghiệm, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Đây là nguyên nhân khiến vết thương tưởng chừng vô hại song đã khiến ông T. bị nhiễm trùng, hoại tử bàn chân trái.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bệnh lý tiểu đường và chăm sóc vết thương. Song trước tình trạng hoại tử diễn tiến ngày càng nặng không thể phục hồi. Các bác sĩ đã buộc phải thực hiện cuộc phẫu thuật tháo khớp đến nửa bàn chân trái để tránh nguy cơ nhiễm trùng hoại tử lan rộng có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Hơn 1 tuần sau ca mổ, ngày 20/3 tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định nên đã được bác sĩ cho xuất viện.

BS Nguyễn Thị Nga, người trực tiếp điều trị cho ông T. chia sẻ: Vết thương của bệnh nhân hoàn toàn có khả năng chữa khỏi nếu được điều trị sớm. Tuy nhiên, do không biết mình mắc bệnh tiểu đường nên ông T. và gia đình đã chủ quan, tự điều trị dẫn đến hậu quả nặng nề.

Bác sĩ khuyến cáo, với những người mắc bệnh tiểu đường không nên xem thường các vết thương bởi chỉ cần một vết cắt nhỏ cũng rất lâu lành. Vết thương nhỏ có thể trở thành nghiêm trọng nếu không được điều trị đúng phương pháp. Người có nguy cơ bị bệnh tiểu đường cần thực hiện kiểm tra đường huyết, trong trường hợp mắc bệnh, phải tuân thủ việc điều trị để tránh trường hợp đáng tiếc có thể gặp phải như bệnh nhân trên.

Vân Sơn