Đại phẫu “3 trong 1” cứu bệnh nhân ung thư đã di căn
(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện khi ung thư dạ dày đã xâm lấn nhiều tạng khác, các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật “3 trong 1” mang lại nhiều hy vọng trong điều trị, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Ngày 5/5/2020, TS.BS. Lâm Việt Trung, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa phối hợp liên chuyên khoa thuật thành công cho một ca bệnh rất đặc biệt. Bệnh nhân là ông B.V.R (75 tuổi, ngụ tại Cai Lậy, Tiền Giang). Trước đó, bệnh nhân nhập viện và được chẩn đoán bị ung thư dạ dày, xâm lấn tụy, tá tràng và đại tràng ngang.
Sau giai đoạn điều trị ban đầu, khối u được xác định có đáp ứng liệu trình và chưa di căn xa. Nếu theo phương pháp kinh điển, bệnh nhân sẽ phải tiến hành tách 3 cuộc phẫu thuật gồm: cắt khối tá tụy thông thường (thời gian mổ khoảng 5 đến 6 giờ); cắt toàn bộ dạ dày (thời gian mổ từ 3 đến 4 giờ) và cắt đoạn đại tràng ngang (thời gian mổ khoảng 2 đến 3 giờ).
Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn tìm giải pháp can thiệp, điều trị tối ưu cho người bệnh. Sau hội chẩn, khoa Ngoại Tiêu hóa đã phối hợp cùng khoa Ngoại Gan Mật Tụy tiến hành cuộc đại phẫu 3 trong 1. Trong cuộc mổ, các bác sĩ sẽ cùng lúc triển khai phương án cắt cả 3 bộ phận tá tụy, dạ dày và đại tràng ngang đã bị ung thư di căn nhằm triệt căn tế bào ung thư.
Đây là ca bệnh đầu tiên được Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện cuộc đại phẫu nên cả 2 trưởng khoa của Ngoại Tiêu hóa và Ngoại Gan Mật Tụy phải trực tiếp tham gia cuộc mổ. Sau hơn 4 giờ, các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc đại phẫu theo đúng kế hoạch đã định.
Bệnh nhận đã nhanh chóng bình phục sau hậu phẫu, sức khỏe tương đối ổn định. Dự kiến sau ca mổ trên, người bệnh sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn điều trị ung thư theo phác đồ. Các bác sĩ nhận định việc phẫu thuật thành công loại bỏ triệt để các bộ phận bị ung thư di căn sẽ tạo nền tảng quan trọng cho sự thành công của các phương án điều trị ung thư, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Vân Sơn