Đắk Lắk:

Đã cung cấp nguyên nhân khiến nữ sinh phải cưa chân cho công an

(Dân trí) - Sau cuộc họp Hội đồng y khoa với sự tham dự của nhiều đơn vị, bệnh viện và cơ quan chức năng về nguyên nhân khiến nữ sinh bị hoại tử chân và buộc cưa bỏ. Hội đồng đã có kết luận chính thức vụ việc nhưng chưa công bố rộng rãi đến báo chí.

Tối 20/4, ông Nguyễn Chung Thành - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong buổi sáng cùng ngày Hội đồng Chuyên môn do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập gồm đại diện một số cơ quan, đơn vị: Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. HCM, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk), Trường ĐH Tây Nguyên, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk… đã tổ chức họp để làm rõ nguyên nhân khiến hoại tử chân của nữ sinh Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, Trường THPT Y Jút - huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Hội đồng y khoa chưa công bố nguyên nhân khiến nữ sinh bị cưa chân
Hội đồng y khoa chưa công bố nguyên nhân khiến nữ sinh bị cưa chân

“Hội đồng chuyên môn đã đưa ra một kết luận chính xác sau khi mổ xẻ nhiều khía cạnh về nguyên nhân khiến chân của bệnh nhân Vi bị cưa bỏ. Theo quy định, Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm cung cấp kết luận cho cơ quan công an, thanh tra. Từ đó, Thanh tra của Sở Y tế sẽ đưa ra kết luận rồi mới công bố rộng rãi, công khai với báo chí”, ông Thành thông tin thêm.

Được biết, em Hà Vi sắp tới sẽ nhập học trường THPT Đông Du (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vì được nhà trường trao học bổng toàn phần cho đến khi em tốt nghiệp.

Trước đó, vào trưa ngày 6/3, trên đường đi học về em Lê Thị Hà Vi bị tai nạn giao thông, người gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Vi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Các bác sĩ chẩn đoán vỡ mâm chày xương cẳng chân phải. Quá trình điều trị tại bệnh viện này đã khiến khiến chân của em Vi bị hoại tử và phải cưa bỏ hoàn toàn để bảo toàn tính mạng.

Thúy Diễm