Bệnh viện Trung ương Huế:

Cứu sống trẻ 8 tháng tuổi khó thở vì nuốt mảnh kẽm vỉ thuốc

(Dân trí) - Ngày 19/12, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã cứu sống một trẻ 8 tháng tuổi bị mắc mảnh kẽm vỉ thuốc ở thanh khí quản bằng phẫu thuật nội soi gắp dị vật.

Vào ngày 18/12, bé H.Đ.N. (8 tháng tuổi, trú huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã nhập Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng khó thở, nôn ra máu.

Qua chụp phim, các bác sĩ đã phát hiện có một mảnh kẽm hình tam giác (của 1 vỉ thuốc) mắc ở ống thanh khí phế quản cháu N. Người nhà của em cũng khai cháu hôm trước có nuốt một mảnh kẽm vừa cắt ra từ vỉ thuốc tây.

Trong ngày 18/12, các y bác sĩ của 2 khoa Tai Mũi Họng và Khoa Gây mê Hồi sức B đã tiến hành đặt nội khí quản, thực hiện nội soi thanh khí phế quản và gắp được dị vật ra khỏi đường thở của em N.

Cháu N. được lấy mảnh kẽm vỉ thuốc tây ra khỏi đường thanh khí quản thành công
Cháu N. được lấy mảnh kẽm vỉ thuốc tây ra khỏi đường thanh khí quản thành công

Theo BS. CK II. Đặng Như Quang - người trực tiếp gây mê cho hay, trường hợp bé N. bị dị vật sắc nhọn tắc nghẹn đường thở ở thanh khí quản, nếu không kịp thời phẫu thuật gắp lấy dị vật thì trẻ sẽ bị suy thở, viêm nhiễm, bội nhiễm phổi dễ dẫn đến tử vong.

Hiện tại hôm nay (19/12), cháu N. đã thở tốt, da hồng hào, bú tốt, sức khỏe đang hồi phục nhanh chóng.

Đại Dương