Cứu kịp thời bé sinh non tắc tá tràng bẩm sinh

(Dân trí) - Ngày 25/7, BS. Hồ Ngọc Linh, Trưởng Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bé trai sinh non, nặng chỉ 2kg có dị tật tắc tá tràng bẩm sinh.

Bé trai sinh non vào đêm 19/7/2012 tại làng Peng Prông, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei (Kon Tum), là con của chị Y Học và anh A Lốt.

 

Sau sinh, trẻ biểu hiện vàng da toàn thân, bú kém, hay nôn ói, bụng nhiều hơi, căng to. Bé được Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vào ngày 22/7 trong tình trạng nhiễm trùng sơ sinh, vàng da đậm, bụng trướng, nôn, không bú được…

 

Sau khi tiến hành chụp X-quang, siêu âm từ khoa Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ bệnh viện kết luận bé bị tắc ống tiêu hóa đoạn tá tràng.

 

Hiện tại, sau ca phẫu thuật, bệnh nhi đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Đây là trường hợp thứ ba tắc tá tràng bẩm sinh được chẩn đoán và phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Hai trường hợp trước đều phục hồi và xuất viện trong tình trạng tốt.

 

Đại Hòa