Cụ bà đang ăn cơm nuốt cả hàm răng giả có móc sắc nhọn

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trong lúc ăn cơm, cụ bà 68 tuổi ở Sóc Trăng không may nuốt cả hàm răng giả có móc sắc nhọn vào thực quản.

Ngày 9/3, cụ N.T.N. (68 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) trong lúc ăn cơm không may nuốt hàm răng giả vào thực quản gây đau, nghẹn, khó chịu.

Người nhà liền đưa cụ N. đến bệnh viện. Bác sĩ chụp X-quang và nội soi thấy một dị vật lớn nằm sâu trong thực quản của cụ N.

Cụ bà đang ăn cơm nuốt cả hàm răng giả có móc sắc nhọn - 1

Hàm răng giả có móc sắc được lấy ra từ thực quản của cụ N. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khoảng 12h cùng ngày, y bác sĩ tiến hành gấp dị vật qua nội soi lấy ra hàm răng giả dài khoảng 3cm có móc kim loại sắc nhọn.

"Sau lấy dị vật, hiện sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn ổn định, không còn đau, khó nuốt, cảm giác dễ chịu và được xuất viện về nhà", bệnh viện thông tin và cho  biết ca thủ thuật thực hiện trong khoảng 15 phút.

Bác sĩ khuyến cáo, đối với người lớn tuổi nên trồng răng cố định để hạn chế xảy ra sự cố như trên. Nếu lỡ nuốt răng giả không nên cố móc họng hay nuốt để trôi dị vật mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.