Chưa phát hiện vi rút H5N1 trên chim yến sống tại Ninh Thuận

(Dân trí) - Ngày 16/4, Cơ quan Thú y Vùng 6 đã kết luận tất cả các mẫu bệnh phẩm yến nuôi tại TP Phan Rang - Tháp Chàm đưa đi xét nghiệm trong thời gian qua đều cho kết quả âm tính với vi rút cúm H5N1.

Kết luận của cơ quan thú y Vùng 6 là chưa phát hiện trường hợp yến sống nhiễm vi rút H5N1

Kết luận của cơ quan thú y Vùng 6 là chưa phát hiện trường hợp yến sống nhiễm vi rút H5N1
 
Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận, sau khi phát hiện nhiều chim yến bị chết vào ngày 28/3, cơ sở nuôi chim Thanh Bình (số 592 Thống Nhất, TP Phan Rang - Tháp Chàm) của Công ty CP Yến Việt đã 5 lần gửi mẫu chim chết với tổng số 25 con và 1 mẫu của hộ ông Nguyễn Mỹ Hải (cách cơ sở Thanh Bình khoảng 50m) đi xét nghiệm. Các mẫu này đều cho kết quả dương tính với vi rút cúm A/H5N1.

 

Trước tình hình đó, cơ quan thú y đã tiến hành lấy mẫu tại 27/57 cơ sở nuôi yến tại 3 phường Đạo Long, Tấn Tài và Kinh Dinh. Trong đó 80 mẫu chim bố mẹ, 63 con chim non, 115 tổ, 115 mẫu phân chim. Qua xét nghiệm, các mẫu chim yến sống, mẫu tổ chim và mẫu phân chim đều cho kết quả âm tính cúm A/H5N1.

 

Ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận, nhận định: “Tình hình cúm A/H5N1 trên chim yến nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng công tác khống chế dịch bệnh đã có kết quả khá tốt”.

 

Về vấn đề người dân vẫn vô tư bày bán thức ăn trước rạp Thanh Bình, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết sẽ chỉ đạo cho công an phường Đạo Long và Kinh Dinh tăng cường lực lượng xử lý, nhắc nhở người dân và đặt biển báo cấm tụ tập buôn bán để tránh nguy cơ lây lan vi rút cúm.

 
Theo các kết quả từ Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật, trực thuộc Cơ quan Thú y vùng VI – Cục Thú y, các mẫu xét nghiệm tổ yến từ Cụm công nghiệp Thành Hải (trực thuộc Công ty Cổ phần Yến Việt tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đều cho kết quả âm tính với vi rút cúm H5N1. Thông báo này được đưa ra dựa trên kết quả xét nghiệm thực tế từ 18 mẫu phẩm được Công ty Cổ phần Yến Việt gửi xét nghiệm ngày 11/4/2013, bao gồm 06 mẫu Tổ yến nguyên liệu, 12 mẫu Tổ yến thành phẩm và bán thành phẩm được lấy mẫu từ tất cả các lô hàng của công ty.
 
Bùi Hà

  

Thảo Trần