Chủ quan với hạch to ở cổ, người phụ nữ bị ung thư tuyến giáp

(Dân trí) - Sờ thấy hạch cổ rất lớn, khó nuốt, đau nhưng vì ở xa trung tâm y tế, bệnh nhân không tiện đi khám. Đến khi mệt mỏi nhiều, sụt cân, bệnh nhân mới tới viện khám, được chuyển ngay lên tuyến trên do bị ung thư tuyến giáp.

Ngày 6/1, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công ca ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân nữ Lường T. O. 33 tuổi, dân tộc Thái sinh sống tại Bản Tam, Chiềng Đen, Sơn La.

Chủ quan với hạch to ở cổ, người phụ nữ bị ung thư tuyến giáp - 1

PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khối u đã di căn, vùng cổ khu vực tuyến giáp có khối u chắc, ranh giới không rõ, hạn chế, di động, chụp cắt lớp vi tính thấy khối u thùy phải tuyến giáp kích thước 30x35mm; khối u đè đẩy làm hẹp khí quản gây khó khăn cho đường thở. Nhiều hạch lớn vùng cổ trong đó có hạch thâm nhiễm bó mạch cảnh phải.

Trước đó, dù tự sờ thấy hạch to vùng cổ, ấn thấy đau nhưng do điều kiện sống xa trung tâm y tế, nên bệnh nhân O. không có điều kiện đi kiểm tra thường xuyên.

Thời gian gần đây thấy mệt mỏi nhiều, sút cân, chị O. mới đến bệnh viện huyện khám, được chuyển ngay xuống BV Nội tiết Trung ương vì ung thư tuyến giáp.

PGS Lương cho biết, so với các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thông thường ở bệnh nhân này xuất hiện nhiều hạch dễ di căn lớn vùng cổ cứng, chắc, hạn chế di động. Có thể nhận định trường hợp di căn hạch mức độ này khá hiếm và ít xảy ra.

Chủ quan với hạch to ở cổ, người phụ nữ bị ung thư tuyến giáp - 2
Hạch ung thư tuyến giáp được các bác sĩ phẫu thuật, cắt bỏ thành công.

Tại bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân được siêu âm hạch vùng cổ phát hiện kích thước 27x16x25mm. Trong hạch có nhiều vi vôi hóa, chụp CT có nhiều hạch vùng cổ, không đồng nhất, kích thước lớn.

"Tình trạng của bệnh nhân rất nặng do khối u xâm lấn vào khí quản, hạch cổ thâm nhiễm bó mạch cảnh phải. Đối với những trường hợp phức tạp như thế này, phẫu thuật có nhiều nguy cơ tai biến xảy ra như: tổn thương mạch máu lớn, khí quản, thực quản...", PGS Lương cho biết.

Sau khi hội chẩn cùng với sự chuẩn bị kỹ càng, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u di căn của bệnh nhân O. Ca mổ đã được thực hiện thành công, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân O. đã hồi phục tốt, đi lại và ăn uống bình thường.

PGS Lương thông tin thêm, tuyến giáp là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng giúp điều khiển trao đổi chất trong cơ thể. Một khi tuyến giáp đã bị viêm nhiễm sẽ dẫn đến các căn bệnh thường gặp như bướu cổ, cường giáp, suy giáp, nặng hơn là ung thư tuyến giáp.

Vì thế, việc chủ động khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp rất quan trọng. Khi phát hiện bất kỳ yếu tố nào nghi ngờ bệnh lý tuyến giáp người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị.

Với các trường hợp ung thư tuyến giáp, việc phát hiện sớm, điều trị bệnh ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm nguy cơ rủi ro cho người bệnh.

Ung thư tuyến giáp được xếp vào nhóm ung thư có thể phát hiện sớm. Có người có thể sờ thấy khối u ở cổ, thấy cổ to ra, đau ở vùng cổ, khó thở, ho kéo dài, khàn tiếng…

Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến giáp là một trong những dạng ung thư dễ chữa trị thành công nhất, cơ hội sống trên 5 năm cho các bệnh nhân là gần 100%.

Hồng Hải