Phú Yên:

Cắt bỏ 2 chân vì cưa bom lấy thuốc nổ

(Dân trí) - Đang cặm cụi cưa quả bom để lấy thuốc nổ bán, quả bom bất ngờ phát nổ làm ông Sổ bị thương rất nặng. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hai chân dập nát.

Ngày 19/3, các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh nhân Trần Văn Sổ (47 tuổi, ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) vừa trải qua nhiều phẫu phức tạp, hai chân bị cắt cụt do bị bom nổ dập nát. Hiện sức khỏe bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Theo bà Lê Thị Minh Hiếu (vợ của ông Sổ), chiều 16/3, ông Sổ đang cưa bom lấy thuốc nổ bán kiếm tiền, bất ngờ quả bom phát nổ kinh hoàng. Ông Sổ bị đâ chấn thương khắp người, nặng nhất là 2 chân dập nát dập nát chân.

Sau đó, nạn nhân được đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng được chuyến đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nhiều phẫu thuật phức tạp cắt bỏ hai chân.

Vợ chồng ông Sổ có hai con, đứa lớn đang học năm 2 đại học và đứa nhỏ học lớp 9, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Doãn Công