Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ gọi 115 không ai nghe máy

(Dân trí) - Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi xác minh phản ánh người dân gặp tai nạn nguy kịch nhưng gọi 115 không ai nghe máy.

Ngày 21/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu xác minh sự việc thanh niên gặp tai nạn nguy kịch nhưng người dân gọi 115 không ai nghe máy mà báo chí phản ánh. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, có biện pháp khắc phục và xử lý sai phạm (nếu có) của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ gọi 115 không ai nghe máy - 1
Thấy nam thanh niên nguy kịch, người dân gọi vào đầu số 115 xin hỗ trợ nhưng không ai nghe máy

Như Dân trí phản ánh, khoảng 19h tối 17/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường Hoàng Sa (đoạn qua xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi) khiến nam thanh niên quê Nghệ An nguy kịch.

Nhiều người dân đã gọi đến số cấp cứu 115 để hỗ trợ y tế cho nam thanh niên gặp nạn nhưng không ai nghe máy. Sau đó, người dân phải điện thoại xe dịch vụ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khuya cùng ngày, nam thanh niên gặp nạn đã tử vong.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đầu số 115 đặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Thời điểm người dân gọi vào đầu số 115 thì tất cả Y, Bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho người bệnh tại phòng cấp cứu. Do đó không còn ai trực điện thoại của đầu số cấp cứu 115. Tuy nhiên, lý giải này đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của người dân Quảng Ngãi. 

 Quốc Triều