Bình Dương cơ bản kiểm soát được Covid-19

Trung Kiên

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được Covid-19, song việc mở cửa kinh tế - xã hội sẽ tiến hành từng bước, không nóng vội.

Bình Dương cơ bản kiểm soát được Covid-19 - 1

24 giờ qua, Bình Dương có thêm 7.194 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh nâng tổng số ca xuất viện từ đợt dịch thứ 4 lên 119.300 người.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, đến chiều 14/9, toàn tỉnh có thêm 7.194 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 119.300 người.

24 giờ qua, Bình Dương cũng ghi nhận 2.178 ca mắc Covid-19, giảm 40,3% so với một ngày trước. Tính từ đợt dịch thứ 4, toàn tỉnh ghi nhận 162.847 ca bệnh.

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương diễn ra chiều 13/9, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; kiêm Giám đốc Y khoa Bệnh viện hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương, đánh giá cao công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng của Bình Dương.

"Các khu cách ly tầng một đã tuân thủ đúng hướng dẫn của Sở Y tế, số lượng thu dung bệnh nhân tầng này giảm, số bệnh nhân có triệu chứng nặng ít hơn trước đây. Đến nay đã có 12 khu cách ly tầng một dừng hoạt động, đây là tín hiệu đáng mừng", PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Tỉnh Bình Dương cũng vừa công bố "vùng xanh" đối với thị xã Bến Cát sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đây cũng là địa phương thứ 6 ở Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới, khôi phục kinh tế - xã hội. 

5 địa phương "vùng xanh" trước đó đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội gồm TP Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.

Sau ngày 15/9, thị xã Bến Cát sẽ nới lỏng giãn cách, thực hiện lưu thông giữa các "vùng xanh" trên địa bàn và các "vùng xanh" lân cận, việc đi lại của người dân thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, những người tiêm vắc xin mũi một từ 14 ngày ở "vùng xanh" sẽ được lưu thông trên địa bàn phường/xã cư trú.

Bình Dương cơ bản kiểm soát được Covid-19 - 2

Chủ tịch tỉnh UBND Bình Dương Võ Văn Minh trao quyết định công nhận "vùng xanh" cho thị xã Bến Cát vào sáng 14/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được Covid-19, song việc mở cửa kinh tế - xã hội sẽ tiến hành từng bước, không nóng vội. Bình Dương sẽ mở cửa từng bước ở các địa phương "vùng xanh", tiếp tục siết chặt, dập dịch ở vùng đỏ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, với trạng thái "bình thường mới" sau ngày 15/9, tỉnh quyết tâm bảo vệ "vùng xanh", đồng thời đẩy nhanh sàng lọc sớm tách F0 khỏi cộng đồng ở "vùng đỏ", "điểm đỏ", đặc biệt là các phường "đậm đặc, đông cứng" của thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. 

Đối với các doanh nghiệp sẽ dần hoạt động trở lại với quy định "3 xanh" (nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh). 

"Tỉnh dự kiến xây dựng các chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; bảo đảm việc tổ chức sản xuất, phân phối, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thông tin.