Bị dị dạng tử cung vẫn có thể sinh con
(Dân trí) - Bệnh nhân T.M.P, 27 tuổi, ở Hà Nội bị dị dạng tử cung rất hiếm gặp: teo nửa trái tử cung, vòi tử cung phải giãn to tắc xa (bẩm sinh). Sau khi được phẫu thuật nội soi, chị P đã mang mang thai và sinh một bé gái nặng gần 3kg.
TS Nguyễn Đức Hinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, phụ nữ bị dị dạng tử cung khả năng mang thai là rất khó, dù có thể được phẫu thuật. Đặc biệt là trường hợp của chị P, đây là một kiểu dị dạng tử cung rất hiếm gặp.
Năm 25 tuổi, chị P lấy chồng nhưng hơn một năm sau vẫn không mang thai. Sau khi khám, chị đã được TS Hinh tiến hành phẫu thuật nội soi tạo hình loa vòi trứng phải để tạo dáng tử cung cho bệnh nhân.
Theo TS Hinh, khi đó ca mổ đã thành công nhưng các bác sĩ vẫn khẳng định, khả năng chị P mang thai là rất khó, ngay cả việc thụ tinh nhân tạo cũng không có nhiều hy vọng.
Hơn một năm sau mổ, chị P có thai và giữa năm 2005 sinh được một bé gái nặng 2,8kg. “Trường hợp mang thai như chị P là rất đặc biệt. Sau khi sinh đứa con đầu, khả năng mang thai tiếp theo của bệnh nhân là rất lớn” - ông Hinh cho biết.
Mổ nội soi tạo dáng tử cung là một kỹ thuật cao cấp, nhưng bệnh nhân chỉ phải mất từ 2 - 2,5 triệu đồng cho một ca mổ.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã thành công với kỹ thuật nối vòi tử cung bằng phương pháp nội soi sau đình sản. Sau khi đình sản, người phụ nữ vẫn có thể mang thai nhờ phương pháp này.
Thay vì thụ tinh nhân tạo chi phí khoảng 40 triệu, tỷ lệ thành công chỉ đạt từ 25 - 30 trường hợp/100 người, với nối vòi tử cung, chỉ với chi phí từ 2,5 - 3 triệu đồng, người phụ nữ có thể sinh đẻ được nhiều lần. |
Hồng Hải