Bệnh viện Việt Đức đã đủ vật tư, mổ phiên trở lại

Tú Anh

(Dân trí) - GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau 2 tuần gián đoạn các ca mổ phiên, chỉ ưu tiên ca cấp cứu do thiếu vật tư, bệnh viện đã mổ lại bình thường.

Từ sáng thứ 2 (14/3), Bệnh viện Việt Đức chính thức mở lại mổ phiên. Các bệnh nhân sau 2 tuần phải hoãn mổ được gọi trở lại phẫu thuật.

"Sau 2 tuần không được phẫu thuật, ngày thứ 2, 20 bệnh nhân khoa tôi đã được phẫu thuật. Bệnh nhân phấn khởi, bác sĩ cũng vui mừng", một bác sĩ cho biết.

Bệnh viện Việt Đức đã đủ vật tư, mổ phiên trở lại - 1

Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Hồng Hải).

Theo GS.TS Trần Bình Giang, sau khi có Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện, bệnh viện đã đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất... Các nhà thầu đều hứa cung cấp sớm nhất có thể. "May mắn, vật tư, hóa chất có trở lại đầy đủ, chúng tôi đã nối lại mổ phiên sau 2 tuần gián đoạn", GS Giang nói.

Hiện tại bệnh viện đã hoạt động bình thường từ khám, chữa bệnh đến phẫu thuật.

Trước đó, ngày 1/3 Bệnh viện Việt Đức ra thông báo ngừng mổ phiên, chỉ phẫu thuật các ca cấp cứu do bị thiếu hóa chất, vật tư.

Được biết, trong năm 2022, Bệnh viện Việt Đức thực hiện gần 80.000 ca phẫu thuật. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện ngoại khoa hàng đầu của cả nước phải ngừng mổ phiên vì thiếu vật tư, thiết bị.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, với Nghị định, Nghị quyết mới của Chính phủ, các khó khăn đã dần được tháo gỡ.

"Liên quan thiếu máy móc, trang thiết bị khám bệnh sẽ được tháo gỡ từng bước, đưa vào sử dụng sớm nhất", ông Cơ nói.