Bé trai 14 tháng tuổi bị đàn ong đốt, lọc máu liên tục suốt 44 giờ
(Dân trí) - Bị đàn ong đốt khoảng 20 vết, bé trai 14 tháng tuổi rơi vào tình trạng tổn thương đa cơ quan, phải thở máy và lọc máu liên tục suốt 44 giờ.
Ngày 24/7, BS Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa cứu sống bé trai N.C.V. (14 tháng tuổi, ngụ phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) sau khi bị đàn ong đốt khoảng 20 vết. Bé bị ong đốt khi đang đi chơi cùng bố mẹ tại công viên.
Theo BS Nguyễn Thị Minh Ngọc, lúc nhập viện, bé V. còn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bệnh nhi lơ mơ, mạch nhanh, men gan tăng gấp hàng trăm lần mức bình thường. Các bác sĩ đã hội chẩn và chẩn đoán bé bị nhiễm độc nọc ong vàng, tổn thương đa cơ quan gồm gan, thận, phổi, tán huyết và tiêu cơ vân.

Bé trai 14 tháng tuổi bị 20 vết ong đốt (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai).
Ngay sau đó, các y bác sĩ điều trị đặt nội khí quản, cho bé thở máy và lọc máu liên tục trong 44 giờ để loại bỏ độc tố, hỗ trợ chức năng gan, thận. Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé dần hồi phục và cai được máy thở.
Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nọc ong không chỉ gây đau, sưng tại chỗ mà còn có thể gây tổn thương gan, thận, phổi, não, thậm chí suy đa cơ quan. Với trẻ nhỏ, nếu bị ong đốt từ 10 vết trở lên, nguy cơ ngộ độc rất cao và cần được đưa đến cơ sở y tế ngay, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường.
Để phòng ngừa, phụ huynh không nên để trẻ chọc phá tổ ong, đuổi bắt ong; nên mặc quần áo kín khi đến những nơi có nhiều cây cối. Khi bị ong đốt, cần lấy ngòi ong đúng cách, rửa sạch vết thương và không áp dụng các mẹo dân gian vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.





