Nghệ An:

Bắt giữ vụ vận chuyển gần 600 kg nội tạng và bì lợn bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Chiếc xe khách chạy hướng Vinh - Nam Định đang vận chuyển gần 600 kg nội tạng và bì lợn đã bốc mùi đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng trên xe khách 18B - 002.01 và phát hiện số thực phẩm đã bốc mùi.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng trên xe khách 18B - 002.01 và phát hiện số thực phẩm đã bốc mùi.

Chiều 16/11, CATX Hoàng Mai cho biết, vụ việc được xử lý vào khoảng 14h30’, ngày 15/11 trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã.

Theo đó, vào thời gian trên, công an TX Hoàng Mai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có chiếc xe khách đang vận chuyển thực phẩm không đạt chuẩn đi tiêu thụ.

Ngay lập tức, lực lượng CATX Hoàng Mai mật phục và đón lỏng trên quốc lộ 1A. Khi chiếc xe khách mang biển kiểm soát 18B - 002.01 đang lưu thông theo hướng Vinh - Nam Định, do anh Trần Ngọc Thoan (SN 1970, trú xóm 6, xã Lâm Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển đến địa bàn.

Toàn bộ nội tạng, bì lợn đã bốc mùi hôi thối được bàn giao cho Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An tiêu hủy theo quy định.
Toàn bộ nội tạng, bì lợn đã bốc mùi hôi thối được bàn giao cho Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An tiêu hủy theo quy định.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra trên xe khách, công an phát hiện có 14 bao tải, trong đó chứa nội tạng động vật và bì lợn, với tổng trọng lượng khoảng gần 600 kg.

Toàn bộ lô hàng nói trên đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế và phụ xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến số nội tạng nói trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật, đồng thời làm thủ tục bàn giao cho Trạm kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

​Nguyễn Duy