TPHCM:

Báo động tình trạng chó mèo thả rông cắn người

(Dân trí) - Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TPHCM có tới hơn 16 nghìn người phải tiêm vắc xin phòng bệnh dại do bị chó mèo cắn. Tình trạng nuôi chó mèo thả rông đang gây hiểm họa cho cộng đồng.

Thống kê của khoa Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và Vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn có tới 16.410 người bị chó mèo cắn phải đi chích vắc xin ngừa bệnh dại. Trong tổng số nạn nhân trên, có tới hơn 3,6 nghìn ca là trẻ em.

 

cho-b4871
Cần tiêm ngừa dại cho chó mèo được nuôi, không nên thả rông chúng (ảnh: minh họa)

Qua khai thác bệnh sử của những trường hợp đi chích ngừa ghi nhận, hầu hết nạn nhân bị chó mèo thả rông tấn công. Loại súc vật cắn người nhiều nhất là chó với 83,4% và mèo là 9,8%. Sau khi được tiêm vắc xin phòng bệnh dại, tất cả trường hợp đều không bị lên cơn dại. Tuy nhiên 1,2% trong số người đi chích ngừa gặp phản ứng nhẹ ngay tại nơi tiêm chủng. Các y bác sĩ đã kiểm soát tốt phản ứng sau tiêm nên không có ca bệnh nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để hạn chế tình trạng chó, mèo cắn người, ngăn chặn nguy cơ tử vong do bệnh dại gây ra, BS Lê Xuân Hòa, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố khuyến cáo, người dân nên hạn chế nuôi chó, mèo, nếu nuôi phải tiêm phòng bệnh dại định kỳ theo hướng dẫn của ngành thú y; phải nuôi nhốt không được thả rông, không cho trẻ đùa nghịch với chó, mèo đặc biệt là khi chúng đang ăn.

Trong trường hợp bị chó, mèo cắn, phải rửa sạch vết thương bằng xà phòng sau đó đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Theo dõi con vật cắn người trong 2 tuần, nếu nó ốm, chết hoặc lên cơn dại, người bị cắn cần báo ngay với bác sĩ để có hướng điều trị kịp thời.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội... quy định: Hành vi thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã, nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Khoản 1, điều 625 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác.

 

 

 

 

 

 

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-2e75b