Bác sĩ cảnh báo từ lối sống của người phụ nữ phát hiện ung thư đã di căn
(Dân trí) - Chỉ vì muốn tiết kiệm vài khoản chi nhỏ trong sinh hoạt, người phụ nữ 52 tuổi duy trì thói quen ăn đồ để qua đêm, mua thực phẩm giảm giá cận hạn sử dụng và nhiều năm không đi khám sức khỏe.
Tiếc vài khoản nhỏ, bỏ lỡ “thời gian vàng”
Theo China Times, bác sĩ Liêu Kế Đỉnh, chuyên khoa Huyết học - Ung bướu, Bệnh viện Trường Canh Linkou (Đài Loan, Trung Quốc), là người trực tiếp tiếp nhận trường hợp trên.
Theo chia sẻ của bác sĩ, bệnh nhân là một phụ nữ 52 tuổi có lối sống rất tiết kiệm. Bà thường xuyên ăn thức ăn để qua đêm, ưu tiên mua thực phẩm giảm giá hoặc cận ngày hết hạn và gần như không đi khám sức khỏe định kỳ vì cho rằng cơ thể vẫn bình thường, không có dấu hiệu bất ổn.

Trong suy nghĩ của người phụ nữ này, “thức ăn để qua đêm hay hàng giảm giá, chỉ cần chưa hỏng thì vẫn dùng được”, còn việc khám sức khỏe là khoản chi “không cần thiết” nếu cơ thể chưa có triệu chứng rõ rệt.
Tuy nhiên, một ngày, bà bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội kèm vã mồ hôi lạnh. Gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra khiến cả nhà bàng hoàng: bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.
Khối u không chỉ nằm ở ruột già mà đã di căn tới gan. Khi bệnh được phát hiện, thời điểm thuận lợi để phẫu thuật triệt để đã không còn.
Trong nước mắt, người phụ nữ nói với bác sĩ: “Tôi chỉ muốn tiết kiệm một ít tiền, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Giá như tôi đi khám sớm hơn và chú ý hơn đến chuyện ăn uống...”.
Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh cho biết, trong hơn 30 năm làm nghề, ông đã gặp không ít bệnh nhân có hoàn cảnh tương tự. Nhiều người cố gắng tiết kiệm từng khoản chi nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm - thời điểm điều trị có hiệu quả nhất, ít tốn kém hơn và cơ hội sống cũng lớn hơn.
Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến nhiều người phải tự nhìn lại:
- Có thường xuyên chọn những bữa ăn rẻ tiền, nhiều dầu mỡ chỉ để tiết kiệm chi phí?
- Có từng dùng thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng vì tiếc của?
- Có trì hoãn khám sức khỏe định kỳ chỉ vì cho rằng chi phí vài triệu đồng là quá đắt?
Theo bác sĩ, những lựa chọn tưởng như giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt đôi khi lại khiến con người phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình về lâu dài.
“Chi phí lớn nhất trong y tế không phải là tiền khám sức khỏe hay phòng bệnh, mà là chi phí điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn”, bác sĩ Liêu nhấn mạnh.
Thói quen nhỏ có thể kéo theo hậu quả lớn
Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh cảnh báo, việc thường xuyên ăn thực phẩm không còn tươi mới, lạm dụng đồ ăn để qua đêm, ưu tiên thực phẩm cận hạn sử dụng mà không kiểm tra chất lượng, hay bỏ qua khám sức khỏe trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, trong đó có ung thư đại trực tràng theo một số nghiên cứu; tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân trực tiếp.
Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn, người bệnh không chỉ phải đối mặt với nguy cơ suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống mà còn phải gánh những khoản điều trị rất lớn như hóa trị, thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch cùng nhiều chi phí y tế kéo dài khác.
Ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh ung thư có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nếu được tầm soát đúng thời điểm. Theo các khuyến cáo hiện nay, việc tầm soát định kỳ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.