An toàn truyền máu chưa được đảm bảo

(Dân trí) - Đây là đánh giá đáng chú ý tại Hội nghị bàn về cung cấp máu cho các bệnh viện năm 2007 do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức sáng nay.

Các chuyên gia cho biết: do chất lượng thu gom máu không đồng đều giữa các bệnh viện nên an toàn truyền máu vẫn chưa  được đảm bảo. Ngoài ra, công tác thu gom máu còn phải kể đến khó khăn do cơ sở vật chất chật hẹp, trang thiết bị lạc hậu, thiếu cán bộ được đào tạo chuyên khoa, việc tổ chức thu gom máu trong phạm vi của bệnh viện còn nhiều hạn chế; số lượng máu thu gom ít, không đều, thụ động và chi phí cho một đơn vị máu cao…

 

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 100 bệnh viện cấp Trung ương, tỉnh và hơn 550 bệnh viện cấp huyện. Nếu việc thu gom máu không đồng đều giữa các bệnh viện vẫn tiếp tục kéo dài, tình trạng an toàn truyền máu càng phải được chú trọng hơn.

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Ngọc Trọng khẳng định, việc lấy máu rải rác như hiện nay chỉ là giải pháp tình thế. Để đảm bảo an toàn truyền máu, tới đây, chúng ta phải tiến tới hiện đại ngành huyết học truyền máu ngang với quốc tế thông qua việc xây dựng các ngân hàng máu tập trung. Việc xây dựng 4 Trung tâm truyền máu khu vực tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã và đang thực hiện có kết quả.

 

Được biết, ở Việt Nam, dự án xây dựng các Trung tâm truyền máu khu vực đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, sau năm 2010 chúng ta chỉ còn khoảng 10 -12 trung tâm truyền máu thay thế cho gần 100 cơ sở truyền máu cấp trung ương tỉnh.

 

Hồng Hải