Ăn nhiều quýt coi chừng bị sốt!

(Dân trí) - Quýt là loại quả có thành phần dinh dưỡng phong phú, vị ngọt và thơm lại có nhiều công dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, để trẻ em ăn quá nhiều quýt trong ngày lại gây ra hiện tượng sốt.

Nguyên nhân là do trong quýt có rất nhiều vitamin và đường, khi ăn vào sẽ sinh ra nhiều nhiệt lượng. Để trẻ ăn nhiều quýt sẽ sinh ra nhiều nhiệt lượng, dẫn đến hiện tượng không kịp chuyển hoá thành lượng mỡ dự trữ trong cơ thể khác và không thể tiêu hoá kịp thời nên nhiệt lượng tích tụ sẽ gây ra hiện tượng sốt.

 

Bởi vậy, khi biết trẻ đã ăn quá nhiều quýt trong ngày, phải tìm cách tiêu hoá bớt nhiệt lượng này đi bằng cách cho trẻ ăn nhiều rau, uống nhiều nước và tăng cường hoạt động để giải phóng nhiệt lượng

 

Tác dụng chữa bệnh của quýt

 

Lá, hoa, quả, hạt của cam quýt đều có thể dùng làm thuốc. Quả có công dụng kiện tỳ hoà vị, ấm phổi trị ho, ấm bổ cơ thể, bổ mà không ngấy, ăn vào sẽ tiết ra nước bọt, phù hợp với người bệnh cơ thể yếu, khó thở, bị nhiễm lạnh, ngực và bụng chướng, kém ăn.

 

Lá quýt, hoa quýt và hạt có tác dụng hoạt huyết kết tán, giảm sưng đau. Vỏ quýt còn gọi là trần bì, có giá trị làm thuốc như kiện tỳ, thông khí, hoá trung, tiêu đờm, chống nôn mửa, hút ấm.

 

Thanh Thanh