Ăn nhiều gà tần dễ đi ngoài

Mới sinh cháu được vài ngày, chị Kim T. (Quảng Ninh) muốn mẹ khỏe, con khỏe nên nhờ người mua cho một lồng gà choai choai để tần với thuốc Bắc. Ăn chưa được một tuần, chị thấy bụng đầy, dấm dứt khó chịu, đi ngoài phân lỏng, người mệt mỏi.

Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, bác sĩ khuyên chị dừng món gà tần để theo dõi. Quả nhiên, chị hết đi ngoài.

 

Trên thực tế, dùng gà tần thuốc Bắc để bồi bổ cơ thể là thói quen phổ biến từ xưa đến nay của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, với những phụ nữ mới sinh chưa được một tháng thì không nên ăn.

 

Món gà tần thuốc Bắ có vị đương quy, tác dụng bổ huyết, hành khí, lợi sữa, nhuận tràng, giảm đau, thông đại tiện và có vị ngọt, tính hàn. Phụ nữ sau sinh thường suy giảm khí huyết, người lạnh. Nếu ăn gà tần có đương quy, cơ thể sẽ bị hàn thêm, gây rối loạn tiêu hóa. Thức ăn ngon và bổ không phải ai ăn cũng bổ và không nên ăn một thứ kéo dài.

 

Theo BS Kim Ngân

Khoa học & Đời sống