Ăn giỗ chay, cả xóm ngộ độc

Sau khi đi ăn đám giỗ về, hơn 50 người đã bị ngộ độc thực phẩm. Điều đáng nói, đây là đám giỗ chay.

Chiều 15/3, bác sĩ Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lấy mẫu thực phẩm tại nhà ông Nguyễn Văn Chí (ngụ xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) gửi đi kiểm nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Hiện vẫn còn 4 người ở thôn Xuân Lộc, xã An Xuân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An do bị ngộ độc nặng.

Một số bệnh nhân bị ngộ độc tại đám giỗ chay sắp được xuất
viện
Một số bệnh nhân bị ngộ độc tại đám giỗ chay sắp được xuất viện

Trước đó, tối 11/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An đã tiếp nhận 48 người có biểu hiện sốt cao, ói mửa, tiêu chảy, chóng mặt. Qua chẩn đoán, bệnh viện này xác định đây là một vụ ngộ độc tập thể.

Các bệnh nhân cho biết vào ngày 10-3, họ ăn đám giỗ chay tại nhà ông Chí. Hôm sau, nhiều người dự giỗ có biểu hiện chóng mặt, ói mửa nên vội đến bệnh viện cấp cứu. Một số người khác nhẹ hơn tìm đến trạm y tế xã để được chăm sóc. Trong những người bị ngộ độc thực phẩm, có 10 người trong gia đình ông Chí.

Theo Hồng Ánh

Người lao động