90 phút cấp cứu cho thiếu nữ 15 tuổi ở miền Tây bị kéo đâm xuyên sọ

Bảo Trân

(Dân trí) - Nữ bệnh nhân 15 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ trong tình trạng đau đầu, bị mũi kéo đâm xuyên sọ. Sau 90 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân này.

Ngày 9/8, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công cho một thiếu nữ bị kéo đâm xuyên sọ. 

Bệnh nhân N.T.C.T. (15 tuổi, ngụ Sóc Trăng) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào trưa cùng ngày trong tình trạng đau đầu, bị mũi kéo đâm xuyên sọ vùng đỉnh đầu. 

90 phút cấp cứu cho thiếu nữ 15 tuổi ở miền Tây bị kéo đâm xuyên sọ - 1

Ảnh chụp phim cắt lớp vùng đầu của T. khi bị dị vật đâm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo người nhà, 8h ngày 9/8, khi đang chơi, em trai 10 tuổi của T. bất ngờ cầm cây kéo gần đó ném xua đuổi mèo hoang. Không may, mũi kéo phóng trúng vào đỉnh đầu T..

Qua kết quả chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhận thấy có dị vật cản quang xuyên sọ đỉnh phải, có hình ảnh kim loại; vết thương vùng đỉnh phải của T. thủng do mũi kéo đâm 0,5cm.

Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Ca phẫu thuật cho thiếu nữ thành công sau 90 phút.

90 phút cấp cứu cho thiếu nữ 15 tuổi ở miền Tây bị kéo đâm xuyên sọ - 2

Hiện bệnh nhân đã dần hồi phục (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Hiện bệnh nhân tỉnh, đã có dấu hiệu sinh tồn ổn định, các chức năng thần kinh bình thường, vết mổ khô. T. đang được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ CKII Chương Chấn Phước - Trưởng khoa Ngoại thần kinh - chia sẻ: "May mắn trường hợp này mũi kéo không ghim quá sâu, chưa tổn thương đến nhu mô não, nên chức năng thần kinh phục hồi gần như hoàn toàn, không để lại di chứng. Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới".

90 phút cấp cứu cho thiếu nữ 15 tuổi ở miền Tây bị kéo đâm xuyên sọ - 3

Cây kéo được lấy khỏi đầu bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Phước khuyến cáo, đây là bài học kinh nghiệm cho gia đình, nhà trường trong việc quản lý con em sử dụng các vật dụng sắc nhọn, kể cả kéo thủ công.

Trường hợp con trẻ bị các vật sắc nhọn đâm vào cơ thể, không được tùy tiện rút vật xuyên thấu ra khỏi vết thương tại nhà hoặc trong phòng cấp cứu. Chỉ thực hiện lấy dị vật tại phòng mổ, sau khi bệnh nhân được đánh giá bằng chẩn đoán hình ảnh.