Quảng Nam:

34 ca mắc Covid-19, Quảng Nam lập Đội phản ứng đặc biệt chống dịch

Công Bính

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế thành lập ngay Đội phản ứng nhanh đặc biệt để hỗ trợ kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc có dịch bệnh lay lan trong cộng đồng và đặt tại thành phố Hội An.

Theo thông cáo báo chí tối 2/8 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho biết, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế thành lập ngay Đội phản ứng nhanh đặc biệt để hỗ trợ kịp thời cho các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc có dịch bệnh lay lan trong cộng đồng và đặt tại thành phố Hội An; đồng thời, xem xét tình hình thực tế để điều động những Đội phản ứng nhanh ở các huyện, thị xã, thành phố chưa có dịch hỗ trợ cho các địa phương có dịch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất cho các địa phương huy động cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế học đường, sinh viên y khoa và các lực lượng khác tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chi trả hỗ trợ theo đúng tinh thần Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

34 ca mắc Covid-19, Quảng Nam lập Đội phản ứng đặc biệt chống dịch - 1

Binh chủng hóa học – Bộ Quốc phòng phun hóa chất khử trùng toàn bộ TP Hội An ngày 2/8

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị việc tạm dừng đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Trường cảnh sát nhân dân 5 (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình). Ông Trần Văn Tân cho hay, UBND tỉnh đã kiến nghị và được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chấp thuận không đưa số công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Trường cảnh sát nhân dân 5.

Về xét nghiệm, kể từ ngày 25/7 đến nay (từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng), ngành y tế tỉnh đã triển khai thực hiện 2.697 mẫu xét nghiệm, trong đó 34 mẫu dương tính (+), 2.110 mẫu âm tính (-), 553 mẫu đang chờ kết quả. Trong ngày 2/8 đã lấy 1.052 mẫu xét nghiệm.

34 ca mắc Covid-19, Quảng Nam lập Đội phản ứng đặc biệt chống dịch - 2

Xét nghiệm để phát hiện dương tính virus SARS-CoV-2 tại thị xã Điện Bàn. (Ảnh: Bác sĩ N.B.T.)

Về cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung hiện có tổng số 1.569; trong đó đang cách ly tập trung 1.567 người. Số cách ly mới trong ngày 363 người, kết thúc cách ly cho 2 người.

Ngày 2/8, tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Trường ĐH Phan Châu Trinh đề nghị Trường thực hiện xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc tích cực hỗ trợ Trường ĐH Phan Châu Trinh thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định; chỉ đạo các phòng chức năng, các Trung tâm y tế nhanh chóng phối hợp, lấy mẫu và chuyển ngay đến Trường ĐH Phan Châu Trinh để xét nghiệm.

UBND các địa phương này khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Trường ĐH Phan Châu Trinh thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán SARS-CoV-2, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sàng lọc Covid-19 trên địa bàn.