150 phút cứu sống thượng úy công an bị kẻ nghi ngáo đá đâm dao nguy kịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - Khi nhập viện, thượng úy công an đã trong tình trạng choáng mất máu, suy hô hấp, có nhiều vết đâm đa chấn thương nguy kịch.

Chiều 7/10, đại diện Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu một chiến sĩ công an bị chấn thương rất nặng trong lúc làm nhiệm vụ.

Vào khoảng 10h45p sáng ngày 6/10, thượng úy công an Nguyễn Đức B. (30 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng choáng mất máu, suy hô hấp. Bệnh nhân có nhiều vết đâm đa chấn thương vùng tay, vùng lưng, vết thương phức tạp vùng mặt do một kẻ nghi ngáo đá tấn công.

ThS.BS Lê Bảo Huy, Trưởng khoa Cấp cứu tiến hành thăm khám, chẩn đoán thượng úy B. bị vết thương thấu ngực, không loại trừ tổn thương phổi, tim và các mạch máu lớn trong lồng ngực.

Ảnh chụp CT ngực phát hiện máu và khí trong lồng ngực với khối lượng nhiều. Các bác sĩ của nhiều chuyên khoa như Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Cấp cứu, Ngoại Tim mạch Lồng ngực, Phẫu thuật Gây mê hồi sức đã tiến hành hội chẩn và quyết định mổ khẩn cấp vì bệnh nhân có diễn tiến suy hô hấp nặng, SpO2 giảm.

Do bệnh nhân chưa có kết quả test Covid-19, toàn bộ ekip mặc đồ bảo hộ kín tiến hành phẫu thuật khâu 2 vết thương thấu ngực, vùng lưng, mổ đặt 1 ống dẫn lưu rút máu và khí trong khoang màng phổi phải. Bệnh nhân được khâu vết thương đứt gân gấp ngón 2 tay phải, vết thương phần mềm cánh cẳng tay trái, đầu, mặt…

150 phút cứu sống thượng úy công an bị kẻ nghi ngáo đá đâm dao nguy kịch - 1

Thượng úy B. đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM (Ảnh: BVCC).

Cuộc phẫu thuật kéo dài 2,5 giờ, vừa mổ vừa truyền 3 đơn vị máu cho bệnh nhân. Nhờ được xử trí kịp thời, bệnh nhân cải thiện huyết áp, chỉ số SpO2 tăng và qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe tại khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực.

Trước đó theo thông tin ban đầu, sáng 6/10 thượng úy B. đến địa bàn phường 10, quận Tân Bình mời đối tượng Lê Hoàng Vũ là người nghiện trong danh sách quản lý về phường làm việc.

Tuy nhiên, đối tượng có dấu hiệu ngáo đá không hợp tác và bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát khiến nam công an viên nguy kịch.