Đắk Lắk:

10 năm tiếp nhận hơn 53 nghìn đơn vị máu giúp người bệnh

(Dân trí) - Sáng 5/6, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra Hội nghị “Tổng kết công tác vận động hiến máu và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu 10 năm tỉnh Đắk Lắk (2003-2012).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng số máu thu được trong 10 năm qua toàn tỉnh Đắk Lắk là 53.504 đơn vị, tương đương 13.376,6 lít; trong đó: số người hiến máu tình nguyện 87,8%; số người hiến máu chuyên nghiệp: 9,2%; số người nhà hiến máu 3%.

Cũng theo báo cáo, kết quả vận động và tiếp nhận máu hàng năm giai đoạn (2003-2012) trên toàn tỉnh Đắk Lắk tăng về cả số lượng và chất lượng, từ 694 đơn vị máu năm 2003 tăng lên 11.742 năm 2012. Với mức tăng gần 20 lần và đạt 118% so với kế hoạch của cả giai đoạn 10 năm (2003-2012).

Tại Đắk Lắk, có 44 người tham gia hiến máu trên 10 lần, 15 người tham gia hiến máu 9 lần, đặc biệt có 3 gia đình cả nhà tham gia hiến máu và hiến máu trên 10 lần. Với thành tích đạt được trong 10 năm qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế tặng 7 Bằng khen về thành tích vận động hiến máu tình nguyện. Hiện đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Trong 10 năm qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu các cấp của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức được 762 buổi nói chuyện, với khoảng 70.000 lượt người tham gia. Tổ chức các đợt tuyên truyền trong chương trình “Lễ hội xuân hồng”; “Chiến dịch những giọt máu hồng hè”; “Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo 7/4”; và “ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6”.

Viết Hảo