TT-Huế:

Tìm thấy xác 2 vợ chồng già chết đuối thảm

(Dân trí) - Vào trưa nay, 21/10, sau gần 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác của đôi vợ chồng già bị lật ghe khi đi mưu sinh trên sông Ô Lâu trong lúc nước lớn.

Trước đó, các thợ lặn đã tìm thấy chiếc ghe của 2 vợ chồng này. Đến 10h30, các thợ lặn đã tìm thấy xác ông Hà Văn Thìn (75 tuổi, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền). Vào lúc 11h đã tìm thấy vợ ông Thìn là bà Lê Thị Nguyệt ở cách nơi lật đò khoảng 800m.

Tìm thấy xác 2 vợ chồng già chết đuối thảm - 1
Người dân xem cảnh vớt xác 2 vợ chồng già chết đuối.

Vào sáng 20/10, đôi vợ chồng già Thìn, Nguyệt do quen nghề sông nước nên đã đi ghe bủa lưới kiếm cá tôm về ăn. Do nước sông Ô Lâu vẫn đang còn mạnh nên ghe của ông bà đã lật úp, 2 vợ chồng chết đuối.

Được biết, ông Thìn và bà Nguyệt đã sống riêng với con cái từ lâu. Nghề chủ yếu là mưu sinh theo con nước. Sau khi tìm thấy xác đôi vợ chồng già, chính quyền xã Điền Lộc, huyện Phong Điền đã đến thăm và hỗ trợ nhà theo chế độ thăm hỏi khẩn cấp của huyện.

Từ đầu năm 2011 đến nay, tại huyện Phong Điền đã có hơn 10 vụ tai nạn chết đuối do sông nước, biển - chiếm tỷ lệ cao nhất trong các huyện tại tỉnh TT-Huế. Đây là một tình trạng đáng báo động về việc tuyên truyền của huyện đến với bà con trong việc phòng tránh tai nạn trên sông nước.

Tìm thấy xác 2 vợ chồng già chết đuối thảm - 2

Chiếc ghe chìm của 2 vợ chồng vừa được vớt lên

Đại Dương - Ngọc Minh