Mưa, giông còn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét và ngập úng ở miền Trung

(Dân trí) - Dải hội tụ nhiệt đới còn tiếp tục gây mưa to đến rất to từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở đồng bằng miền Trung. Miền Bắc còn mưa, giông rải rác.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm qua (4/9), khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 100-150mm. Do mưa lớn, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đang lên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên, có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Do đó, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng đồng bằng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Tại miền Bắc, theo chuyên gia thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ kèm mưa, giông rải rác.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 5/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có nơi mưa to và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn giông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông, trong cơn giông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 27 - 30 độ, phía nam 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

 Phạm Thanh