Mở hộp đen tàu hỏa vụ tai nạn làm chết 9 người

(Dân trí) - Ban đầu ngành đường sắt còn băn khoăn về tốc độ của tàu SE8 vào thời điểm tàu tông xe du lịch, làm 9 người chết ngày 30/3. Tuy nhiên kết quả mở hộp đen khẳng định lái tàu đã chạy đúng tốc độ quy định.

Thông tin trên được ông Phạm Văn Bình - Trưởng Ban An toàn giao thông Tổng Công ty Đường sắt - cho biết sau khi ngành đường sắt tiến hành mở hộp đen kiểm tra những thông số kỹ thuật của tàu SE8 vào lúc 14h57 ngày 30/3, tại km18+800 khu giao Thường Tín - chợ Tía (Hà Nội).
 
Mở hộp đen tàu hỏa vụ tai nạn làm chết 9 người - 1
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt làm 9 người chết ngày 30/3
“Sau khi mở hộp đen, các thông số kỹ thuật hành trình cho thấy lái tàu đã chạy đúng tốc độ quy định. Tôi khẳng định nhà tàu không có lỗi gì trong vụ việc. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn tại km18+800, tàu chạy 76km/h, trong khi đó đoạn đường này được chạy với tốc độ cho phép 80km/h”, ông Bình phân tích.
Ông Bình cho biết, để làm rõ hơn những tình tiết khi xảy ra vụ tai nạn, đến thời điểm này lái tàu vẫn làm việc với Công an huyện Thường Tín. “Lỗi của lái xe ô tô, tuy nhiên chúng tôi đã hỗ trợ mỗi người tử vong 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng” - ông Bình nói thêm.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, đến thời điểm này, hiện trường vụ tai nạn đã được khắc phục xong. Rào chắn sóng và cột đèn tín hiệu đã được dựng lên, tuy nhiên những mảnh kính vỡ vẫn còn vương vãi khắp mặt đường.
Những người dân chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi làm ở đây đã nhiều năm, nhà ở xã Lê Lợi (nơi các nạn nhân trước đó đã ăn cưới - PV), chứng kiến tai nạn xảy ra ở khu vực này phải nói là thường xuyên nhưng vụ ngày 30/3 là kinh hoàng nhất”, anh Nguyễn Văn Nam - lái xe ôm nhiều năm gần hiện trường vụ tai nạn - cho biết.
“Tại đoạn đường ngang này trước cũng có một vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hoả nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Chiếc xe khách 24 chỗ trong lúc vượt qua giao điểm với đường sắt bị chết máy. Tài xế đã huy động toàn bộ hành khách trên xe xuống đẩy nhưng không kịp và hậu quả là chiếc xe khách bị tàu đâm tan nát”, bác Toàn, người làng Đình Tổ - xã Nguyễn Trãi kể lại.
Những người dân ở khu vực xảy ra vụ tai nạn phản ánh, con đường về làng phải băng qua đường tàu nhưng đoạn đầu đường ngang này quá dốc khiến nhiều xe cơ giới rất khó vượt qua. Vào buổi tối, khu vực này không có đèn đường cũng gây nguy hiểm cho người qua đường.

Phong Nguyên - Mai Châm