Miền Trung sắp kết thúc nắng nóng

(Dân trí) - Miền Trung còn nắng nóng nhưng sắp có một rãnh áp thấp gây mưa hoạt động trên diện rộng, giúp miền Trung chuyển mát.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (12/7) do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên các địa phương từ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn diễn ra nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Hôm qua ở nhiều tỉnh cũng diễn ra nắng nóng khá gay gắt như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,1 độ; Tương Dương (Nghệ An) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38 độ; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,2 độ.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, sắp có một rãnh áp thấp gây mưa hoạt động trên diện rộng, giúp miền Trung kết thúc đợt nóng, chuyển mát. Các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội còn diễn ra nắng nóng ban ngày, chiều tối có mưa, giông rải rác.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 12/7 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 34 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh