“Hé lộ” kịch bản các màn trình diễn pháo hoa tại DIFC 2011

(Dân trí) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, các màn trình diễn đặc sắc nhất của các đội tuyển đến từ Anh, Hàn Quốc, Ý, Trung Quốc và chủ nhà Việt Nam sẽ tỏa sáng tranh tài tại lễ hội pháo hoa 2011 (DIFC). Kịch bản trình diễn vừa được “hé lộ” hết sức hấp dẫn.

Cùng hướng đến chủ đề “Lung linh sông Hàn”, song mỗi đội thi đều có mỗi điểm nhấn riêng để tỏa sáng, khẳng định đẳng cấp và so tài trong 2 đêm trình diễn 29 và 30/4 sắp tới tại Đà Nẵng

Thành lập từ năm 1987, đội Jubilee Fireworks đến từ Anh quốc có kinh nghiệm trình diễn 200 màn pháo hoa mỗi năm. Thành tích mới nhất của đội là giải nhất tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Monaco 2010.

“Hé lộ” kịch bản các màn trình diễn pháo hoa tại DIFC 2011 - 1

Ả̉nh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Anh

Đến với DIFC 2011, Jubilee với phần trình diễn dự kiến kéo dài 20 phút, sẽ đưa khán thính giả đi qua dòng sông Hàn lịch sử, với dòng chảy âm thanh, ánh sáng, sắc màu từ thượng nguồn đất Quảng chảy về Đà Nẵng hòa mình vào biển Đông. Đội Julibee mô tả “Phần trình diễn của chúng tôi chứa đựng trong đó những tinh túy của dòng sông Hàn lung linh bằng cách hình ảnh hóa dấu ấn của dòng sông với cuộc sống của thành phố. Bằng các hiệu ứng pháo, kết hợp với âm nhạc, sẽ toát lên một sông Hàn khi tĩnh lặng, khi gào thét dữ dội. Chúng tôi muốn đưa khán thính giả vào một cuộc hành trình đầy hình ảnh và cảm xúc”.

Trong kịch bản chi tiết, đội tuyển đến từ Anh quốc cho biết sẽ tận dụng tối đa các hiệu ứng pháo đẹp mắt và truyền đạt cảm xúc ấn tượng nhất như hiệu ứng thác nước gợi lên một con sông hùng vĩ nơi thượng nguồn, hiệu ứng pháo nổ, sao chổi, hình cọ náo động dòng sông, và cả những hiệu ứng tạo cảm xúc lãng mạn như nến cháy, vỏ sò... mô tả dòng sông đang hòa mình vào biển.

Các bản “Moving Moutains” (tạm dịch “Núi chuyển mình”), dân ca “Riverdance” (Điệu nhảy của dòng sông), “The flood” (Lũ) và “Final Battle” (Trận chiến cuối cùng) được chọn để làm nền âm nhạc cho các hiệu ứng pháo của đội Anh.

Đội Hanwha đến từ Hàn Quốc, là một thành viên của tập đoàn Hanwha, thành lập từ năm 1952 - một trong những tập đoàn kinh doanh thuốc nổ đầu tiên tại xứ sở kim chi. Ấn tượng mới nhất của Hanwha là màn trình diễn tại Festival pháo hoa Busan lần thứ 4.

“Hé lộ” kịch bản các màn trình diễn pháo hoa tại DIFC 2011 - 2
Ả̉nh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Hàn Quốc

Đến thời điểm hiện tại, Hanwha đã hoàn tất kịch bản cho màn trình diễn mang tên “Sông Hàn và những thách thức” để tranh tài tại DIFC 2011. Kịch bản chi tiết được giữ bí mật đến phút chót, nhưng đội Hanwha “hé lộ” khán giả sẽ có dịp thưởng thức một màn trình diễn pháo hoa đậm chất nghệ thuật trên cả nền âm nhạc hiện đại và âm nhạc tuyền thống của Hàn Quốc. Đội Hanwha sẽ khẳng định tài năng của mình ở sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh ánh sáng để mang lại cảm xúc say đắm lòng người. Điểm nhấn ấn tượng nhất là tạo hình cánh chim lửa, hiệu ứng được thiết kế riêng cho hồi kết của màn trình diễn, sẽ cất cao đôi cánh, như dòng sông Hàn sẽ chứng kiến đất và người Đà Nẵng sẽ còn bay cao bay xa trong tương lai trên đường phát triển.

Không có bề dày lịch sử trình diễn pháo hoa như các đội bạn, nhưng với kinh nghiệm 3 năm liên tiếp trình diễn pháo hoa quốc tế, đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam tự tin với màn trình diễn mang chính tên chủ đề DIFC 2011 - “Lung linh sông Hàn” sẽ thỏa lòng người xem.

“Hé lộ” kịch bản các màn trình diễn pháo hoa tại DIFC 2011 - 3

Ả̉nh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam

Dự kiến trong 21 phút, trên nền âm nhạc dành riêng cho màn trình diễn “Lung linh sông Hàn” do nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa biên soạn, khán thính giả sẽ được thưởng thức pháo hoa lung linh biển rộng - núi cao, lung linh bóng dáng những công trình, lung linh chân dung con người và lung linh dòng sông xứ sở - sông Hàn.
 
Từ hình ảnh sông Hàn hoành tráng, uy nghi trong màn kết hợp ánh sáng - sắc màu của pháo hoa với âm nhạc lấy cảm hứng chủ đạo từ chất liệu hò giựt chì trong dân gian, khán thính giả sẽ cảm nhận được vẻ đẹp lung linh của biển rộng-núi cao soi bóng xuống dòng sông. Tiếp đó là tạo hình những cây cầu mới nối nhịp cho đôi bờ sông Hàn, biểu tượng cho một Đà Nẵng đang từng ngày chuyển mình vươn tới những tầm cao. Và trong từng đổi thay, đều lung linh bóng dáng con người, những con người tìm thấy hạnh phúc, bình yên, sự thanh thản và lòng tự hào được sống nơi thành phố có dòng sông Hàn. Để rồi trong từng ca từ tha thiết điệu hò khoan “Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu/ Mưa mai có bạn nắng chiều có ta...”, âm nhạc chuyển nhịp cuồng nhiệt, sôi nổi cho hồi kết của màn trình diễn pháo hoa đa hiệu hứng trên không đọng lại trong lòng người hình ảnh một thành phố được thiên nhiên ban cho sự xinh đẹp, một thành phố trẻ trung, nhộn nhịp... bên dòng sông Hàn lung linh, quyến rũ.

Đội có bề dày lịch sử trình diễn pháo hoa nhất tham dự DIFC 2011 đến từ công ty Parente -Ý. Thành lập công ty từ thế kỷ 19, người đứng đầu gia tộc có truyền thống về sản xuất pháo hoa lâu đời này, ông Romualdo Parent đã dành trọn đam mê cho pháo hoa, và khởi nghiệp chính từ nơi ông sinh sống tại miền Đông nước Ý.

“Hé lộ” kịch bản các màn trình diễn pháo hoa tại DIFC 2011 - 4

Ả̉nh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Ý

Màn trình diễn của đội Ý, theo kịch bản, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán thính giả một cảm nhận đủ đầy về “Sức sống của một dòng sông” như chính tên gọi của nó. Antonio Parente, người thiết kế phần trình diễn pháo hoa của gia tộc Parente nổi tiếng tại DIFC mô tả: “Các khía cạnh và đặc điểm khác nhau của dòng sông sẽ được minh họa bằng cách kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và pháo hoa. “Sức sống của dòng sông” sẽ là một chuỗi tranh truyền tải tình cảm và hình ảnh của sông Hàn”.

Trên nền âm nhạc với những ca từ giàu sức gợi của các bản “Miền viễn Đông của thế giới”, “Điệu nhảy của mưa”, “Điệu nhảy của dòng sông”,..., và khép lại bằng bản “Cổng vĩ đại của Kiep”, các hiệu ứng và sắc màu của pháo sẽ phác họa một sông. Sông Hàn trong màn trình diễn của đội Ý khi là dòng nước trôi lững lờ giữa thiên nhiên hoang sơ, khi cuồng nộ, tuôn trào thác lũ thăng hoa từ ý niệm nước là cội nguồn của sự sống, của sức mạnh. Màn trình diễn cuối cùng của đội Ý được miêu tả là một cảnh tráng lệ, lay động lòng người.

Hơn một lần tham dự lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng và đoạt giải thưởng lớn, màn trình diễn của đội tuyển đến từ Trung Quốc thật đáng được mong đợi. Đại diện cho Trung Quốc tại DIFC 2011 là công ty pháo hoa Panda. Panda hiện nay được nhận định là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành pháo hoa tại Trung Quốc với tư cách là nhà sản xuất pháo hoa có trình độ kỹ thuật nhuần nhuyễn và độc đáo nâng tầm các màn trình diễn pháo hoa thành những màn trình diễn nghệ thuật.

“Hé lộ” kịch bản các màn trình diễn pháo hoa tại DIFC 2011 - 5

Ả̉nh tư liệu màn trình diễn pháo hoa của đội đại diện Trung Quốc tại DIFC 2010

Với chủ đề “Xuôi dòng Hàn giang”, màn trình diễn dài 21 phút 08 giây của đội pháo hoa Trung Quốc sẽ được chia thành 5 phần mạch lạc, chặt chẽ. Đội Panda- Trung Quốc không ngần ngại chia sẻ một kịch bản chi tiết và hấp dẫn từng khoảnh khắc của màn trình diễn mang tên “Xuôi dòng sông Hàn”.

Theo đó, phần 1 mang tên Bình minh: Những tia sáng thắp lên rực sáng bầu trời trên sông Hàn, cùng với âm thanh của tiếng còi tàu, dòng sông bắt đầu sự hối hả nhộn nhịp của một ngày mới và khung cảnh tuyệt đẹp dọc hai bên bờ sông dần hé mở giữa sắc hoa hướng dương, hoa cúc và muôn hoa khác đang đua nở.

Trong phần 2 - Dòng sông chảy qua thành phố: Những chùm pháo hoa như những dòng thác đổ xuống trong không trung, tựa như dòng sông Hàn chảy qua thành phố Đà Nẵng. Những tia sáng bạc của pháo nến trên bầu trời chính là những dòng suối tạo nên dòng sông hùng vĩ. Những con sóng được tạo ra từ những chùm pháo hoa màu bạc thể hiện sự sống động của dòng sông. Pháo mẫu đơn màu xanh da trời và sóng màu bạc vẽ nên khung cảnh khi dòng sông chạm đến đại dương mênh mông.

Phần 3 - Xuôi dòng Hàn giang: Những dòng pháo hoa được phun lên tạo hình ảnh những con thuyền xuôi ngược trên sông và những quả pháo hình quạt di chuyển tựa như những con sóng đang xô bờ. Cùng với pháo nến được bắn lên nhịp nhàng, uyển chuyển, một khung cảnh hùng vĩ của hàng ngàn con thuyền qua lại trên sông sẽ được dựng nên, thể hiện niềm đam mê và những mong ước được thành hình từ dòng sông.

Phần 4 - Cuộc hành trình huy hoàng: Pháo nến hình quạt màu đỏ và vàng tỏa ra như mặt trời với những tia sáng rực rỡ. Trong phút chốc, ánh sáng sẽ biến đêm thành ngày và dòng sông Hàn trở nên lấp lánh, lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Sông Hàn đã chứng kiến lịch sử hình thành và sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, và dòng sông sẽ chảy mãi cùng với thành phố đến một tương lai huy hoàng hơn: chiếc mũ miện kim tuyến màu vàng tỏa ra vô vàn tia sáng trên bầu trời đêm và soi đường cho chặng đường phía trước của chúng ta.

Phần 5: Niềm vui sướng hân hoan: Để chào mừng cuộc hành trình thắng lợi và đầy niềm hân hoan, những chùm pháo hoa đủ sắc màu lấp lánh sẽ rực rỡ trên khắp dòng sông. Trong màn cuối để kết thúc phần trình diễn và một lần nữa ngợi ca dòng sông và những con người cần cù, sáng tạo được nuôi dưỡng từ dòng sông đó, những hiệu ứng đặc biệt sẽ xuất hiện trên bầu trời, thể hiện ước mơ cháy bỏng của người dân; những hiệu ứng pháo dưới nước và những hiệu ứng ở tầm thấp, tầm trung và tầm cao sẽ biến nơi đây thành một khu vườn sáng chói và rực rỡ, dự báo trước tương lai phồn vinh thịnh vượng của thành phố Đà Nẵng.

Những màn trình diễn pháo hoa với những kịch bản hứa hẹn hết sức ấn tượng và hấp dẫn sẽ khẳng định anh tài ngay bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng) trong 2 đêm 29 và 30/4 sắp đến.

Khánh Hiền