Quảng Ninh:

Giả danh cảnh sát kinh tế lừa đảo, cưỡng dâm thiếu nữ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Mạnh Hùng (SN 1980), trú tại phường Hòn Gai - TP Hạ Long.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/6/2011, chị Nguyễn Thị T, trú tại TX Cẩm Phả - Quảng Ninh đã đến trình báo tại Phòng CSĐT tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh về việc trước đó, chị bị một đối tượng giả danh cảnh sát kinh tế để lừa đảo chiếm đoạt tiền và cưỡng dâm.

Trong đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng, chị T cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng 5//2011 một lần chat trên internet, chị T tình cờ quen một đối tượng tự xưng tên Mạnh, là cảnh sát kinh tế tại Công an TP Hạ Long, có nick name tinhanhladaiduong. Sau nhiều lần trò chuyện, để chiếm lòng tin của chị T, người thanh niên đã chủ động gửi qua internet bức ảnh chân dung mang quân phục của mình.

Sau một thời gian trò chuyện khá cởi mở và thân thiết, chị T đã tâm sự với Mạnh về hoàn cảnh công việc khá bấp bênh của mình khi đã tốt nghiệp chuyên ngành kiểm định chất lượng than của Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - TKV từ tháng 3/2010 mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa kiếm được công việc thích hợp.
 
Giả danh cảnh sát kinh tế lừa đảo, cưỡng dâm thiếu nữ - 1
Đối tượng "mượn" danh cảnh sát kinh tế Bùi Mạnh Hùng tại cơ quan công an.

Vừa nghe bạn chat chia sẻ như vậy, đối tượng xưng tên Mạnh đã tỏ thái độ quan tâm, vồ vập hỏi han tình hình đồng thời “úp mở” khả năng quan hệ sâu rộng của mình, đặc biệt với các cán bộ ngành than nên hoàn toàn có thể kiếm cho chị T một công việc tốt với mức chi phí “hữu nghị”.

Nghe bạn chat nói như vậy, chị T vội đôn đáo đi làm hồ sơ xin việc và gặp đối tượng Mạnh tại khu vực cầu Kênh Liêm - TP Hạ Long vào sáng 20/5/2011. Ấn tượng ban đầu quá tốt đẹp khiến chị T như bị thôi miên, hoàn toàn tin tưởng trao hồ sơ xin việc và 14 triệu đồng lệ phí xin việc. Sau nhiều lần lên mạng, phát hiện nick chat tinhanhladaidương không thể liên lạc được, chị T mới biết mình bị lừa nên đã đến trình báo tại cơ quan công an.

Ngoài ra chị  T còn tố cáo đối tượng cưỡng dâm chị ngay trong lần gặp đầu tiên vào sáng 20/5 tại nhà nghỉ Hoàng Gia, ở TP Hạ Long.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nên kế hoạch, triển khai lực lượng truy bắt thành công đối tượng, làm rõ đối tượng là Bùi Mạnh Hùng (SN 1980), trú tại tổ 1 - khu 1 - phường Hòn Gai - TP Hạ Long, là công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc - TP Uông Bí.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai đã có vợ, hiện tạm trú tại phường Quang Trung - TP Uông Bí và thừa nhận hành vi giả danh cảnh sát kinh tế để lừa chị T.

Cán bộ điều tra vụ án kêu gọi ai đã từng là nạn nhân của đối tượng Hùng hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh theo SĐT: 0333.798.360.

Anh Thế