TPHCM:

Đề nghị hạ bậc thi đua CSGT trong vụ xô xát với CSCĐ

(Dân trí) - Sau khi Trung úy CSCĐ bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, cơ quan chức năng cũng đã tổ chức họp kiểm điểm và đi đến thống nhất đề xuất hạ bậc thi đua đối với CSGT là Thượng sĩ Văn Thành Luân.

Đề nghị hạ bậc thi đua CSGT trong vụ xô xát với CSCĐ - 1
Cảnh xô sát giữa CSCĐ và CSGT (Ảnh chụp từ clip)

Theo chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố: “ai sai phạm đến đâu sẽ xử lí nghiêm đến đó” trong vụ CSCĐ xô xát với CSGT, Đội CSGT Hàng Xanh đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm, xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc của Thượng sĩ Văn Thành Luân. Theo đó, chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh cùng một số lãnh đạo khác đã thống nhất đề xuất kỷ luật Thượng sĩ Luân bằng hình thức hạ bậc thi đua năm 2011.

Trước đó, cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng đối với nguyên Trung úy CSCĐ Trần Đại Phúc để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Đồng thời, Trần Đại Phúc đã bị khai trừ khỏi Đảng. Giám đốc Công an thành phố cũng ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân của Trần Đại Phúc sau 11 năm công tác trong ngành.

Điều đặc biệt, trước thời điểm bị bắt tạm giam, Trần Đại Phúc đã thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông “không đội nón bảo hiểm”. Tuy nhiên, Phúc khẳng định đã bị Thượng sĩ Văn Thành Luân dùng gậy điều tiết giao thông đánh trước nên mới “nối nóng” đánh lại.

Về việc này, công an quận Bình Thạnh cũng đã triệu tập một nhân chứng để lấy lời khai, nhân chứng này cũng khai báo có nhìn thấy CSGT đánh vào người vi phạm trước. Còn theo lời kể của Thượng sĩ Luân với người thân của mình thì lúc đó thấy người vi phạm, anh có đưa gậy điều tiết lên để ra hiệu dừng nhưng người vi phạm cố chạy qua nên có thể vô tình cây gậy đập vào tay hay vai của người này.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Trung Kiên