Bão tiến sâu vào biển Đông, miền Bắc mưa dông

(Dân trí) - Bão Doksuri vẫn đang tiếp tục mạnh thêm và vẫn giữ hướng di chuyển tiến về phía Đông Bắc Biển Đông. Dự báo Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão này. Miền Bắc có mưa, dông do tác động của hai rãnh áp thấp.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (28/6), các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp gây mưa. Tiếp trong 2-3 ngày, tới miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp khác nối với cơn bão Doksuri đang tiến vào biển Đông, có nơi mưa to.

Các địa phương miền Trung sau đợt nắng nóng ngắn, cũng quay trở về trạng thái thời tiết mưa, rải rác từ nay đến cuối tuần.

Về cơ bão Doksuri, theo tin báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 1h sáng nay, bão cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 380 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo, khoảng sáng ngày 29/6, bão sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, hướng về Hồng Kông (Trung Quốc), với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối ngày 28/6 vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Bão Doksuri còn tiếp tục mạnh thêm đang tiến vào biển Đông. (Ảnh: NCHMF)
Bão Doksuri còn tiếp tục mạnh thêm đang tiến vào biển Đông. (Ảnh: NCHMF)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 28/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 32 - 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh