Bão số 3 đi vào biển Đông rồi suy yếu, miền Bắc còn mưa, dông

(Dân trí) - Tiến vào biển Đông, bão số 3 tăng cấp, hướng vào vùng biển Trung Quốc rồi tan dần. Miền Bắc nước ta còn mưa dông do rãnh áp thấp có trục nối với bão, miền Trung nắng nóng.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đêm qua (28/6), bão Doksuri đã đi vào phía Đông Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 3 hoạt động trên biển Đông.

Ảnh hưởng của bão, chiều tối và đêm nay các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội còn diễn ra mưa, dông do rãnh áp thấp có trục nối với bão trên biển. Trong khi đó, miền Trung lại diễn ra nắng nóng ban ngày, do chịu tác động của hiệu ứng phơn mạnh, chiều tối có mưa, dông rải rác.
 
Đường đi của bão số 3. (ẢnhNCHMF)
Đường đi của bão số 3. (ẢnhNCHMF)

Về cơn bão số 3, theo cơ quan khí tượng  trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 4h ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp10, cấp 11.
 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 1/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 29/6  như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

P. Thanh