Bão Nanmadol đang hướng vào Trung Quốc

(Dân trí) - Bão Nanmadol giật cấp 13 đang hướng về vùng biển ven bờ phía Tây đảo Đài Loan (Trung Quốc). Các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội, chịu tác động của áp thấp nóng và hoàn lưu gió khô của bão nên có nắng nóng nhẹ, không mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bão Nanmadol vẫn di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Dự báo đến 1h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía Tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Đến 1h ngày 31/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.
Bão Nanmadol đang hướng vào Trung Quốc - 1

Hà Nội nắng nóng nhẹ, không mưa. (Ảnh: TT)

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông rải rác, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Về thời tiết các địa phương trên cả nước, hiện miền Bắc đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển cùng hoàn lưu của đới gió bắc đến tây bắc khô của rìa xa phía tây bắc cơn bão Nanmadol; khu vực Hà Nội diễn ra nắng nóng nhẹ, đêm không mưa nhiệt độ cao nhẩt 35 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung ngày nắng nóng, nhưng chiều tối và đêm còn diễn ra mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 35 độ C

Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khá mát mẻ, nền nhiệt cao nhất không quá 33 độ C, chiều tối có mưa vừa đến mưa to. 

P. Thanh