Tú Chinh không tin thắng VĐV nhập tịch Mỹ của Philippines

(Dân trí) - Giành chiến thắng đầy ngoạn mục, khi chỉ hơn đối thủ đúng 1% giây trên đường chạy 100m môn điền kinh, Lê Tú Chinh bất ngờ với chính mình.

Tú Chinh xuất sắc giành HCV chạy 100m nữ

Trong phần thi chung kết, Tú Chinh đối mặt với hai đối thủ nhập tịch của Philippines, trong đó có Kristina Marie Knot - VĐV đã giành HCV ở cự ly 200m trước đó.

Với quyết tâm phục thù, chân chạy của điền kinh Việt Nam cho thấy nỗ lực tuyệt vời ở đợt chạy chung kết khi vươn lên dẫn đầu ngay những mét thi đấu đầu tiên.

Tú Chinh không tin thắng VĐV nhập tịch Mỹ của Philippines - 1

Tú Chinh đã bị vận động viên nhập tịch của Philippines

Ở gần vạch đích là cuộc so kè giữa Tú Chinh và Marie Knott. Và Tú Chinh đã cán đích đầu tiên, chỉ hơn đối thủ đúng 1% giây. Thành tích này cũng giúp Tú Chinh thiết lập kỷ lục thi đấu cá nhân trong năm nay.

Đây là tấm HCV đầu tiên của Tú Chinh tại đại hội năm nay. Càng ý nghĩa hơn khi nội dung 100m được xem là danh giá nhất ở môn điền kinh.

Tú Chinh không tin thắng VĐV nhập tịch Mỹ của Philippines - 2

Niềm vui chiến thắng của Tú Chinh

Chia sẻ hạnh phúc sau khi giành HCV, Tú Chinh nói: “Sau khi thua ở phần thi 200m, tôi đã tự nhủ phải cố gắng hết. Thật sự ở 200m, VĐV của Philippines quá mạnh. Bước vào phần thi chung kết 100m này, tôi không nghĩ mình sẽ giành được tấm HCV.

Từ vòng loại buổi sáng đến chung kết chiều này, tôi chỉ biết tự nhủ phải cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo của Việt Nam. Khi tranh tài, tôi chỉ biết băng về đích nhanh nhất có thể. Tôi thậm chí còn không biết mình về nhất hay nhì sau khi đến đích, phải quay qua hỏi HLV. Chỉ đến khi màn hình lớn hiện lên, tôi mới biết mình chiến thắng”.

Trong ngày 8/12, điền kinh đã Việt Nam đã thi đấu thành công. Tính đến 17h, các VĐV đã mang về thêm 5 HCV của Phạm Thị Huệ (10.000 nữ), Phạm Thị Thu Trang (đi bộ 10.000m nữ), Nguyễn Thị Oanh (1.500m nữ), Dương Văn Thái (1.500m nam) và Lê Tú Chinh (100m nữ).

Thuỳ Linh