Trước chỉ trích của giới truyền thông, Ban tổ chức SEA Games phản pháo

(Dân trí) - Đứng trước chỉ trích liên tục của truyền thông khắp thế giới về những bê bối trong công tác tổ chức SEA Games 30, Ủy ban tổ chức đại hội lên tiếng, cho rằng không phải thông tin nào đã được đăng tải cũng chính xác.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Straits Times của Singapore, cho biết chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 30, ông Alan Peter Cayetano mới đây nói rằng 95% thông tin báo chí phản ánh về công tác tổ chức tại SEA Games là sai lệch.

The Straits Times dẫn lời vị quan chức này: “Tôi biết trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, thông tin được truyền đi ngay lập tức, nhưng nhiều người còn chưa kiểm chứng thông tin đó là đúng hay sai”.

Trước chỉ trích của giới truyền thông, Ban tổ chức SEA Games phản pháo - 1
Khâu chuẩn bị của đại hội còn nhiều bất cập, là chủ đề nóng nhất tại SEA Games, xuất hiện trên mặt báo khắp thế giới ít ngày qua

Theo ông Alan Peter Cayetano, ngay sau khi uỷ ban tổ chức SEA Games lên tiếng xin lỗi về sự cố các VĐV (cầu thủ U22 Timor Leste – PV) phải chờ hàng giờ ở sân bay vì không có người tới đón, mọi chuyện đã tốt hơn. 

Ngay sau phát biểu của người đứng đầu của uỷ ban tổ chức SEA Games, chính báo chí Philippines tỏ ra bất bình với ông Alan Peter Cayetano. Uỷ ban truyền thông của Philippines còn bình luận rằng: “Việc dẫn dắt báo chí như thế là thiếu minh bạch”. 

Trước đó, truyền thông Đông Nam Á, châu Á và cả thế giới đăng tải thông tin, hình ảnh về những luộm thuộm trong khâu tổ chức SEA Games 30 của quốc gia chủ nhà Philippines, đưa thông tin về những công trình vẫn còn ngổn ngang cho dù một số môn thi đấu của đại hội đã khởi tranh.

Không chỉ có truyền thông, ngay đến VĐV của nhiều đoàn thể thao trong khu vực cũng phàn nàn về chuyện họ được đón tiếp kém ra sao, được phục vụ không tốt như thế nào, trong những ngày đầu họ đến với SEA Games 30.

Hiện tại, những yếu kém trong công tác tổ chức SEA Games mấy ngày qua không còn là chuyện riêng của uỷ ban tổ chức đại hội, mà đã là vấn đề thời sự ở Philippines, buộc người phát ngôn của tổng thống Duterte, ông Salvador Panelo, lên tiếng yêu cầu uỷ ban tổ chức SEA Games phải làm việc tốt hơn, sau khi xuất hiện tràn ngập thông tin về những sai sót trong khâu chuẩn bị cho đại hội.

Thiện Nhân