Thua U22 Việt Nam, U22 Indonesia vẫn rộng cửa vào bán kết SEA Games 30

(Dân trí) - U22 Indonesia nhận trái đắng khi để thua U22 Việt Nam ở trận đấu vào tối qua. Tuy nhiên, cơ hội vào bán kết vẫn rộng mở cho đội bóng xứ vạn đảo khi còn hai đấu dễ dàng trước mắt.

U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia: Cú ngược dòng ngoạn mục

Vào tối qua, U22 Indonesia thua “khá đau” trước U22 Việt Nam ở lượt trận thứ ba của bảng B vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30. Đội bóng trẻ của xứ vạn đảo mở tỉ số trong hiệp một sau sai lầm của thủ thành U22 Việt Nam Bùi Tiến Dũng, trong hiệp 2 lần lượt Thành Chung và Hoàng Đức ghi bàn giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng 2-1. 

Điều đáng nói là bàn thắng quyết định của U22 Việt Nam tới đúng ở phút 90, khiến U22 Indonesia vô cùng hụt hẫng, họ phải nhận trận thua đầu tiên ở SEA Games 30. Trận thua này chắc chắn sẽ làm giảm nhuệ khí của U22 Indonesia, vốn đang tăng cao sau những chiến thắng, đặc biệt chiến thắng trước U22 Thái Lan.

Thua U22 Việt Nam, U22 Indonesia vẫn rộng cửa vào bán kết SEA Games 30 - 1

Đội bóng của huấn luyện viên Indra Sjafri đã thua ngược trước U22 Việt Nam

Dù vậy có thể thấy rằng vị thế giữa một trận hòa với một trận thua của U22 Indonesia trước Việt Nam không thay đổi quá nhiều. Nếu U22 Indonesia hòa trước U22 Việt Nam, họ cần thắng ở hai lượt trận cuối (gặp Brunei ngày 3/12 và gặp Lào ngày 5/12) là chắc chắn có vé vào bán kết. 

Còn hiện tại, U22 Indonesia cần những chiến thắng rất đậm, tạo ra hiệu số bàn thắng bại để để phòng trừ trường hợp phải so sánh chỉ số phụ với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sau khi kết thúc những trận đấu ở vòng bảng để chọn đội vào bán kết.

Nếu U22 Indonesia thắng cả hai trận (gặp Brunei và Lào), U22 Việt Nam, U22 Việt Nam thắng Singapore và U22 Thái Lan thắng Lào ở lượt đấu ngày 3/12 tới thì ở lượt cuối U22 Thái Lan buộc phải thắng U22 Việt Nam. Khi đó, cả ba đội đang cạnh tranh vé vào bán kết sẽ cùng có 12 điểm và phải so sánh chỉ số phụ. 

Thua U22 Việt Nam, U22 Indonesia vẫn rộng cửa vào bán kết SEA Games 30 - 2

U22 Thái Lan vẫn ở vị thế dưới so với U22 Indonesia

Trong trường hợp U22 Thái Lan không thể thắng U22 Việt Nam thì chỉ cần U22 Indonesia có đủ sáu điểm ở hai trận đấu tới sẽ chắc chắn vào bán kết. Nói tóm lại để cho “chắc chắn” đủ sức cạnh tranh vé đi tiếp, U22 Indonesia cần ghi thật nhiều bàn thắng nhằm vượt lên trên các đối thủ về chỉ số phụ.

Hiệu số bàn thắng bại của U22 Indonesia đang là +3, của U22 Thái Lan là +8, U22 Việt Nam là +12. Hiệu số bàn thắng bại của đội bóng xứ vạn đảo đang thấp nhất, cách khá xa hai đội xếp trên, nhưng họ không quá lo lắng vì lịch thi đấu của U22 Indonesia ở giai đoạn cuối rất nhẹ, các đối thủ của họ đang thuộc hàng “rổ đựng bóng” tại SEA Games 30.

U22 Brunei đang thủng lưới nhiều nhất SEA Games 30 với 16 lần lọt lưới sau ba trận, họ là đội duy nhất để lọt lưới trên 10 bàn sau chỉ ba trận. Hai đội U2 Việt Nam và Thái Lan ghi tới 13 bàn vào lưới đội bóng của Brunei, nên một chiến thắng có số bàn thắng “hơn một bàn tay” là điều không quá khó với Indonesia.

Thua U22 Việt Nam, U22 Indonesia vẫn rộng cửa vào bán kết SEA Games 30 - 3

U22 Việt Nam (áo đỏ) ghi tới sáu bàn vào lưới U22 Lào

Trong khi đó, Lào dù chỉ có một trận thủng lưới nhưng lại thủng lưới tới sáu bàn trước các cầu thủ Việt Nam. Qua những gì đã thể hiện thì thấy U22 Lào cũng chưa đủ sức để ngăn cản U22 Indonesia.

Do vậy cơ hội để U22 Indonesia cải thiện hiệu số bàn thắng bại trong hai trận đấu tới sẽ rất cao. Tất nhiên, mục tiêu của U22 Indonesia chỉ có thể thành công khi họ nỗ lực và chiến đấu nghiêm túc trong cả hai trận đấu tới thì mới có thể gặt hái thành công.

Thua U22 Việt Nam, U22 Indonesia vẫn rộng cửa vào bán kết SEA Games 30 - 4

Việt Bách