Thái Lan có HCV đầu tiên ở SEA Games 30

(Dân trí) - Tấm HCV đầu tiên tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2019 đã thuộc về đoàn Thái Lan ở môn bóng nước, dù môn này chưa chính thức kết thúc. Như vậy, Thái Lan trở thành đoàn dẫn đầu SEA Games ngay trong ngày khai mạc đại hội, chứ không phải là chủ nhà Philippines.

Cụ thể, ở nội dung bóng nước dành cho nữ, các cô gái của đội tuyển bóng nước nữ Thái Lan đã giành chiến thắng áp đảo 20-2 trước đội tuyển nữ Singapore ở trận đấu quyết định.

Thái Lan có HCV đầu tiên ở SEA Games 30 - 1

Thái Lan có HCV đầu tiên ở SEA Games 30 ở môn bóng nước

Như vậy, với thành tích giành chiến thắng 3 trên tổng số 4 trận, đội nữ Thái Lan chắc chắn giành HCV dù nội dung này vẫn còn hơn 1 lượt đấu nữa.

Thái Lan đối đầu với chủ nhà Philippines ở lượt trận cuối cùng, trước khi đội bóng xứ Chùa vàng chính thức được trao tấm HCV đầu tiên vào ngày 1/12. Tấm HCB ở nội dung này gần như sẽ thuộc về các cô gái đến từ Singapore

Môn môn bóng nước dành cho nữ tại SEA Games 30, chỉ có 3 đội tuyển tham dự là Thái Lan, Singapore và Philippines. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, đội nào dẫn đầu sẽ giành huy chương vàng, đội về nhì có được huy chương bạc trong khi đội xếp thứ 3 không có huy chương.

Thu Trang (từ Manila)