Quang Hải vắng mặt, thầy Park sẽ sử dụng cặp Đức Chinh - Tiến Linh?

(Dân trí) - Ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo chỉ gọi đúng 2 tiền đạo trên hàng công là Tiến Linh và Đức Chinh. Hai tiền đạo này đã ghi dấu ấn lớn trong 4 trận đã qua ở SEA Games và HLV Park Hang Seo có thể sẽ đồng thời sử dụng bộ đôi này trong bối cảnh Quang Hải vắng mặt.

Nếu như vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo gọi từ 5 đến 6 tiền đạo trên hàng công, thì chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ khi chỉ triệu tập đúng 2 tiền đạo thực thụ tại SEA Games 30, trong khi đây lại là giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc, trung bình 2 ngày / trận.

Trước thềm SEA Games 30, người ta càng lo lắng cho hàng công của U22 Việt Nam khi phong độ của Hà Đức Chinh ở thời điểm đó vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng vượt qua sức ép từ người hâm mộ, chân sút của SHB Đà Nẵng đã rất biết cách tỏa sáng qua từng trận đấu, để góp công với 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại SEA Games 30 cùng với tiền đạo Osvaldo Haay của Indonesia.

Quang Hải vắng mặt, thầy Park sẽ sử dụng cặp Đức Chinh - Tiến Linh? - 1

Hà Đức Chinh gây kinh ngạc ở khả năng chạy chỗ, tranh chấp bóng bổng để góp công với 4 bàn thắng bằng đầu cho U22 Việt Nam

Bàn thắng quan trọng nhất của Hà Đức Chinh là ở trận gặp U22 Singapore cách đây 2 ngày (3/12) khi kịp thời tỏa sáng ở phút 85 để mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho U22 Việt Nam, giúp "Rồng vàng" tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng B và có nhiều lợi thế khi gặp U22 Thái Lan ở vòng đấu cuối.

Một bàn thắng của Hà Đức Chinh ở trận gặp U22 Singapore đã mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam, giúp chúng ta dẫn đầu bảng với 12 điểm và có hiệu số bàn thắng dương 13. Chính vì vậy ở trận gặp U22 Thái Lan, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ cần cầm hòa, thậm chí nếu có thua cách biệt 1 bàn thì chúng ta vẫn giành vé đi tiếp vào vòng bán kết.

Những bàn thắng của Hà Đức Chinh lần này, đáng chú ý là có đến 4 bàn anh ghi bằng đầu, trở thành cầu thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam có số bàn thắng ghi được bằng đầu nhiều nhất qua các kỳ SEA Games.

Để có thể ghi bàn bằng đầu, đòi hỏi khả năng chạy chỗ, chọn vị trí, tranh chấp bóng bổng rất tốt trong khu vực vòng cấm của đối phương. Vai trò này thường phù hợp cho vị trí trung phong, mà trung phong chính là mẫu tiền đạo HLV Park Hang Seo đang rất cần lúc này ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải vắng mặt, thầy Park sẽ sử dụng cặp Đức Chinh - Tiến Linh? - 2

Hà Đức Chinh nếu tiếp tục tỏa sáng sẽ hữu ích cho đội tuyển U22 Việt Nam lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam sau này, khi mà tiền đạo Anh Đức đã chính thức chia tay đội tuyển, các gương mặt khác trên hàng công ngoài Tiến Linh ra thì vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chí mà HLV Park đề ra.

Điều đáng chú ý nữa khi Quang Hải vắng mặt, HLV Park Hang Seo đang có xu hướng chuyển đổi sơ đồ chiến thuật 3-4-3 quen thuộc sang sơ đồ 3-5-2 nhằm cải thiện khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Với sơ đồ 3-5-2 sẽ có 2 tiền đạo chính thức trên hàng công, thay cho phương án tấn công 3-4-3 đang có dấu hiệu bị các đối thủ bắt bài như ở đội tuyển quốc gia.

Ở trận gặp các đối thủ khó chơi như U22 Indonesia và U22 Singapore, khi mà các đội bóng này chơi phòng ngự lùi sâu, thể hiện rõ ý đồ phòng ngự phản công nhanh đã gây khó khăn không nhỏ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong việc làm thế nào để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và ghi bàn. Và cũng ở 2 trận đấu này, lần đầu tiên người ta thấy bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh cùng có mặt trên sân đã xoay chuyển cục diện trận đấu một cách hiệu quả cho U22 Việt Nam.

Quang Hải vắng mặt, thầy Park sẽ sử dụng cặp Đức Chinh - Tiến Linh? - 3

Tiến Linh - Đức Chinh đang trở thành cặp sát thủ trên hàng công của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Với 2 tiền đạo thực thụ trên sân giúp đội tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép rất lớn trước khung thành đối phương, từ đó khiến U22 Indonesia và U22 Singapore để mắc sai lầm và chịu thất bại cay đắng. Sử dụng Tiến Linh - Đức Chinh ở những trận đấu đó vừa cho thấy khả năng cầm quân của HLV Park Hang Seo - người chấp nhận chơi tất tay khi gặp đối thủ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công - vừa cho thấy sơ đồ 3-5-2 của chiến lược gia người Hàn Quốc đang là một đấu pháp đúng đắn.

Ở trận gặp U22 Thái Lan, rất có thể HLV Park Hang Seo cũng sẽ tiếp tục sử dụng bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh trên hàng công, để chính thức tiễn "bầy Voi chiến" về nước sớm ngay từ vòng bảng.

Thế Nam